Hơn 1.100 người chết vì nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ

Thứ tư, 27/05/2015, 10:33
Người dân Ấn Độ đang điêu đứng vì thời tiết lên đến gần 50 độ C. Ít nhất 1.118 người đã tử vong trong chưa đầy một tuần qua.
Bé gái tắm sông Tawi ở thành phố Jammu để tận hưởng dòng nước mát khi nhiệt độ nhiều nơi tại Ấn Độ tăng tới gần 50 độ C. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bang Andhra Pradesh, nơi có 852 người chết trong gần một tuần, CNN cho hay. Ảnh: AP
Thanh niên áo xanh phục vụ nước cho người qua đường tại thủ đô. Nhiều người tìm bóng râm hoặc những nơi mát để trú. Đây là đợt nắng nóng kỷ lục từ năm 2003 ở Ấn Độ, khi 1.900 người chết vì nhiệt độ quá cao. Ảnh: Getty
Thời tiết bất thường tác động xấu tới sức khỏe người dân. Ảnh: Getty
Một thanh niên ngồi bên đài phun nước ở thủ đô. Theo Daily Mail, nhiều đoạn đường tan chảy vì trời quá nóng. Ảnh:Getty
Chỉ 1/3 trong số 1,2 tỷ người của quốc gia Nam Á có thể sử dụng điện để chống chọi thời tiết nóng nực. Ảnh: Getty
3 người nằm dưới gốc cây ở thủ đô. Nắng nóng không phải hiện tượng hiếm ở ở Ấn Độ. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tiếp diễn thường xuyên hơn tại đây. Ảnh: Getty
Cảnh tắm sông ở Kolkata. Chính quyền khuyên người dân không nên ra đường vào trưa và uống nhiều nước để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Getty
Đàn ông cũng bịt kín khi ra đường. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học cho rằng đợt nắng lần này là do thiếu mưa. Ảnh: AFP

Theo News.Zing

Các tin cũ hơn