Hà Nội: Giao thông hỗn loạn vì... nắng nóng

Thứ sáu, 29/05/2015, 09:05
Do không chịu được nhiệt độ trên dưới 40 độ khi ở ngoài trời nên nhiều người đã vượt đèn đỏ, chọn bóng râm để dừng... tránh cái nóng từ dưới mặt đường hắt lên.
Ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch không có bất cứ thứ gì có thể che nắng nên nhiều người đã vượt đèn đỏ để... tránh nóng khi vắng bóng lực lượng CSGT
Cách đó không xa, ngã tư gần bến xe Mỹ Đình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Trưa ngày 28/5, nhiệt độ đo được ngoài đường phố Hà Nội có những lúc lên tới 44 độ C.
Giao thông hỗn loạn tại những ngã tư là hình ảnh khá quen thuộc trong những ngày này.
Chen giữa làn ôtô để vượt đèn đỏ tránh nắng tại các ngã tư khu Trung Hòa.
Một xe chở gas còn liều lĩnh đi hẳn ngược chiều để rút ngắn được quãng đường giao hàng.
Mọi người đều vội vàng dưới cái nắng nóng như đổ lửa khiến giao thông trở nên hỗn loạn...
... và va chạm giao thông là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.
Nhiều xe máy đi đường chưa đến ngã tư nhưng cũng dừng đột ngột dưới một tán cây để chờ đèn đỏ, việc này sẽ gây nguy hiểm cho chính họ và những người đi phía sau nếu không làm chủ được tốc độ.
Theo TTDBKTTV TƯ, 10 ngày tới đây, Bắc bộ, Trung bộ vẫn tiếp tục nắng nóng diện rộng và rất gay gắt.
Phải đến ngày 31/5-1/6, khu vực Hà Nội mới có một đợt giảm nhiệt nhẹ sau đó lại tiếp tục nắng gắt. Người tham gia giao thông nên trang bị mũ, dụng cụ chống nắng đầy đủ cho mình.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn