Bên trong phòng thi đại học bằng máy tính đầu tiên năm 2015

Thứ sáu, 29/05/2015, 13:05
Phòng thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội được trang bị 100% máy tính, đi kèm là hệ thống camera, điều hòa, thiết bị phòng chống cháy nổ.
Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất dùng bài thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học chính quy. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 30/5 – 3/6. Ảnh: Mạnh Thắng.
Phòng thi chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực được trang bị 100% máy tính hiện đại, chỗ ngồi được ngăn cách bằng lớp gỗ.
Tại phòng thi số 1 thuộc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội (cụm 1), cơ sở vật chất khang trang đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi bắt đầu diễn ra từ ngày mai, 30/5.
Phòng này có 40 máy tính hiện đại, mỗi thí sinh sẽ làm một đề thi riêng, do máy tính tổ hợp từ bộ cơ sở dữ liệu đề nguồn. Đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm: Bắt buộc và tự chọn. Tổng số câu hỏi thí sinh phải thực hiện là 140 câu, thời gian làm bài 195 phút.
Các thao tác trong phòng thi đơn giản, khi mở công tắc nguồn, tất cả máy tính trong phòng sẽ được khởi động. Thí sinh ngồi vào bàn và thực hiện bài thi 100% trên máy tính.
Hệ thống rèm cửa hiện đại, cửa sổ phòng thi khá thông thoáng, đảm bảo ánh sáng và không khí tự nhiên cho thí sinh.
Phòng số 1 được trang bị hệ thống điều hòa, 4 camera, bình phòng chống cháy nổ…
Các cổng chia và công tắc nguồn được bố trí hợp lý, đảm bảo thông suốt trong thời gian làm bài thi.
Số cây máy tính dự phòng cũng được hội đồng thi cất giữ cẩn thận, chuẩn bị cho những trường hợp xấu xảy ra.
Những phòng thi khác như số 2, 3... cũng đã sẵn sàng phục vụ với hàng loạt máy tính hiện đại.
Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nôi có 9 cụm thi, được phân bố như sau: Hà Nội (3 cụm) và các cụm Thái Nguyên, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng.
Đội tình nguyện viên đã có mặt tại các cụm thi tại đại học Quốc gia để tư vấn tuyển sinh và tìm nhà trọ hỗ trợ thí sinh

Theo News.Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích