Mưa lớn ở TP.HCM đẩy lui nắng nóng, nhưng gây lụt

Thứ sáu, 29/05/2015, 09:43
Cơn mưa suốt 2 giờ ở TP HCM dù giúp xua tan nắng nóng, nhưng khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, người dân phải bì bõm trở về nhà.
Từ chiều 28/5, bầu trời TP.HCM mây đen giăng kín và cơn mưa rất lớn đổ xuống khắp nơi từ các quận trung tâm đến các huyện ngoại thành.
Cơn mưa suốt 2 giờ ở TP.HCM khiến nhiều tuyến đường ở các quận vùng ven như quận Bình Tân, quận 6, Bình Thạnh… ngập nặng.
Hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh); Kinh Dương Vương (quận Bình Tân); Hàn Hải Nguyên (quận 11); Phạm Thế Hiển (quận 8); Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh (quận 7); Lương Thế Vinh, Lương Minh Nguyệt (quận Tân Phú)….chìm trong biển nước.
Trên đường Kinh Dương Vương tình trạng nước ngập sâu kéo dài hơn 2km, có đoạn nước ngập hơn nửa mét khiến phương tiện chạy qua bị chết máy, người xe bì bõm lội trong nước để vượt qua.
Đường Hàn Hải Nguyên (quận 11), nước cũng ngập sâu đến nửa bánh xe gắn máy. Rất nhiều phương tiện chết máy phải bì bõm trong dòng nước đen ngòm.
Mưa lớn, ngập nặng khiến nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa. Những người dân ở đây phải đối phó với nước ngập tràn vào nhà và dù đã dùng bao cát chắn trước cửa nhưng mỗi khi xe cộ chạy qua khiến nước tràn vào nhà, gây ngập úng, hư hỏng đồ đạc.
Biển nước bao quanh trạm xăng dầu trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Đến gần 20h cùng ngày, dù đã hết mưa nhưng nước vẫn rút rất chậm khiến hàng trăm người dân rất khổ sở tìm đường trở về nhà trong đêm.

Theo Kiến Thức

Các tin cũ hơn