Vì sao công ty may ở Cần Thơ bị cháy đi cháy lại?

Thứ hai, 27/03/2017, 09:52
Lực lượng chức năng chưa xác định được nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng phát trở lại ở tòa nhà công ty may Kwong Lung – Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ). Theo nhận định ban đầu, có thể do tàn tro cộng thêm điều kiện thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa tái phát.

Lực lượng PCCC phun nước làm mát khu vực cháy sau khi không chế được ngọn lửa.

Vào khoảng 19h15 hôm nay (26/3), ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại lầu 5 tòa nhà công ty may Kwong Lung Meko. Cách đây 3 ngày tại nơi đây đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn chưa từng có ở Cần Thơ.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy vào tối 26/3, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Hiện tại, lực lượng chức năng chưa rõ nguyên nhân đám cháy bùng phát trở lại. Tuy nhiên,  ông Thống nhận định có thể do tàn tro còn lại cộng thêm điều kiện thời tiết nắng nóng đã khiến ngọn lửa tái phát.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (áo xanh) chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường.

“Sáng mai, tôi yêu cầu lực lượng cảnh sát PCCC, Ban chỉ huy quân sự thành phố, công an thành phố cùng phối hợp để giải quyết vụ việc. Riêng Sở Xây dựng, tôi yêu cầu đánh giá chất lượng công trình”, ông Thống nói.

Ngoài ra, ông Thống cho biết thêm, sáng 27/3, khi đám cháy nguội sẽ đưa lực lượng vào bên trong và thu gom tất cả các mảng cháy nằm trên đó, kể cả tro bụi...

Tại hiện trường vụ cháy, hàng trăm người dân đứng chật kín bên kia đường theo dõi lực lượng chữa cháy dập lửa.

Đến 22h15 hôm 26/3, lực lượng PCCC vẫn đang phun nước làm mát vào bên trong sau khi khống chế được ngọn lửa.

Trước đó, vào trưa ngày 25/3, ngọn lửa cùng bùng phát trở lại ở tòa nhà công ty này nhưng được lực lượng PCCC dập tắt ngay sau đó.

Như tin đã đưa, vào khoảng 9h ngày 23/3, lửa bốc lên từ kho vải tại tầng 5 tòa nhà của công ty Kwong Lung - Meko. Hàng trăm công nhân tháo chạy ra ngoài.

Lực lượng PCCC thành phố Cần Thơ đã điều 180 chiến sĩ cùng 12 phương tiện chữa cháy xuống hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Khu vực cháy có diện tích trên 1.800m2, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, bông sợi khiến ngọn lửa cháy nhanh, lan sang nhiều hướng kèm theo khói đen dày đặc và khí độc.

Trước tình hình đó, một mặt lực lượng PCCC tập trung cho công tác chữa cháy, làm mát tránh sụp đổ cấu kiện nhà xưởng; mặc khác xin chỉ đạo Cục C66 – Bộ Công an, xin chi viện của Phòng cứu hộ, cứu nạn Quân Khu 9, PCCC các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long và TP.HCM.

Tới 11h ngày 24/3, lực lượng PCCC mới không chế được ngọn lửa. Đây được đánh giá là vụ hỏa hoạn lớn nhất ở Cần Thơ từ trước đến nay.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn