Thi thể ông Kim Jong-nam được chuyển đến nhà hỏa thiêu

Thứ hai, 27/03/2017, 08:55
Thi thể người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam hôm qua 26/3 đã được chuyển đến nhà hỏa táng để thực hiện các nghi lễ trước khi bàn giao cho người nhà, truyền thông Malaysia cho biết.

Ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AFP)

Báo Berita Harian cho biết, khoảng 1h30 chiều qua 26/3 giờ địa phương, một chiếc xe Toyota đa dụng màu trắng xuất hiện tại khu vực bệnh viện Kuala Lumpur, nơi giữ thi thể công dân Triều Tiên nghi là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chiếc xe rời đi khoảng nửa giờ sau đó. Một số tờ báo dẫn nguồn tin cảnh sát nói rằng chiếc xe đã mang thi thể ông Kim Jong-nam đi.

Báo Berita Harian cho rằng, có thể thi thể của ông Kim Jong-nam đã được đưa tới nhà hỏa thiêu ở thủ đô Kuala Lumpur. Báo Sun Daily cũng dẫn nguồn thạo tin cho biết, thi thể được đưa tới một nơi được cho là để tiến hành các nghi lễ mai táng trước khi chuẩn bị bàn giao cho thân nhân.

Hiện giới chức Malaysia chưa xác nhận những thông tin trên. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Malaysia Dr S Subramaniam cho biết, chính phủ Malaysia có thể sẽ đưa ra quyết định quan trọng về nghi án sát hại ông Kim Jong-nam trong ngày 26/3.

Không lâu sau thông tin này, 4 cảnh sát Malaysia đã vào đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur lần đầu tiên kể từ sau cái chết của công dân Triều Tiên khiến quan hệ hai nước căng thẳng. Động thái trên cho thấy một thỏa thuận sơ bộ có thể đã đạt được về việc xử lý thi thể ông Kim Jong-nam và về việc lấy lời khai của 3 người bị tình nghi là đồng phạm trong vụ án mạng được tin là đang trốn trong sứ quán, báo China Press nhận định.

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Qua khám nghiệm tử thi, giới chức Malaysia xác nhận nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên đến nay chỉ xác nhận nạn nhân là công dân của họ và có thể tử vong do trụy tim.

Cảnh sát Malaysia hiện bắt giữ 2 nữ nghi phạm gồm nghi phạm mang quốc tịch Việt Nam và nghi phạm mang quốc tịch Indonesia. Malaysia cũng tiếp tục tìm kiếm thêm ít nhất 8 nghi phạm Triều Tiên khác. Giới chức Malaysia cho rằng, 3 trong số các nghi phạm này có thể đang lẩn trốn trong đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích