Tham tán Triều Tiên nổi giận với phóng viên Malaysia bên ngoài sứ quán

Thứ tư, 22/03/2017, 11:12
Tham tán Triều Tiên ở Malaysia Kim Yu-Song bực bội khi một phóng viên quay cảnh ông vứt các đồ đạc trước cửa sứ quán hôm qua.

Các phóng viên vây trước cổng sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: The Star

Theo The Star, ông Kim đã hét lên bằng tiếng Triều Tiên và chỉ ngón tay về phía phóng viên của hãng thông tấn Bernama khi nhìn thấy anh này dùng điện thoại quay hình ông lúc 21h15 tối qua.

Tuy nhiên, phóng viên trên vẫn tiếp tục tác nghiệp trong khi ông Kim đưa các vật dụng gồm giường ngủ, tivi, điều hòa nhiệt độ, ghế, bàn, các thùng ra vứt trước cửa sứ quán.

Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông được cho là nhân viên sứ quán tiến tới, cố giật lấy chiếc điện thoại của anh này nhưng bất thành. Nam phóng viên đã bỏ chạy ra xa để tránh xô xát còn nhân viên sứ quán quay trở lại bên trong.

Sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur trở thành tâm điểm của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước kể từ khi nghi án Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bị sát hại xảy ra cách đây hơn một tháng.

Vụ việc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước đến căng thẳng do những tranh cãi quanh việc điều tra và xác định danh tính nạn nhân.

Giới chức Malaysia khẳng định người đàn ông bị sát hại bằng chất độc ở sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 là Kim Jong-nam và tuyên bố chỉ bàn giao thi thể cho thân nhân.

Trong khi đó, Triều Tiên khẳng định đây là công dân có tên Kim Chol và tố cáo Malaysia "thông đồng với thế lực bên ngoài" nhằm gây tổn hại cho Bình Nhưỡng.

Hai nước đã trục xuất đại sứ của nhau và thậm chí ban bố lệnh cấm xuất cảnh với công dân hai bên tại nước sở tại.

Malaysia tin rằng có 3 nghi phạm đang ẩn náu trong sứ quán Triều Tiên, trong đó có ông Hyon Kwang-song, 44 tuổi, giữ chức vụ bí thư thứ hai. Cảnh sát quốc tế Interpol cũng phát "Thông báo Đỏ" đối với 4 nghi phạm Triều Tiên khác đã rời khỏi Malaysia ngay sau vụ giết người.

Theo VNE

Các tin cũ hơn