Hai ôtô biển đỏ đậu trên vỉa hè bị quận 1 xử phạt

Thứ sáu, 07/04/2017, 16:14
Lực lượng chức năng phường Bến Nghé lập biên bản 2 xe biển đỏ đậu trên vỉa hè, lòng đường, trước trụ sở UBND quận 1, TP. HCM.  

Lực lượng chức năng xử phạt xe biển đỏ.

Trưa 7/4, trật tự đô thị phường Bến Nghé (quận 1) đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tại góc đường Hai Bà Trưng – Lê Duẩn, lực lượng chức năng thấy ôtô biển đỏ đậu trên vỉa hè, cạnh UBND quận 1 nên lập biên bản.

Lúc đầu, tài xế tỏ ra không hợp tác. Đến khi công an phường giải thích sai phạm, "nếu không xuất trình giấy tờ sẽ tạm giữ xe", ông này mới trình giấy tờ và ký nhận biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Gần đó, một ôtô biển đỏ khác đậu dưới đường - nơi có biển cấm dừng đỗ, cũng bị lập biên bản, buộc đưa đến bãi đỗ đúng quy định.

Đây là 2 xe biển đỏ đầu tiên quận 1 lập biên bản xử phạt sau 3 tháng ra quân lập lại trật tự đô thị.

Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 - cho biết, quận vẫn liên tục kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở quận trung tâm TP.HCM. Các cơ quan công quyền hay hộ dân vi phạm sau thời gian nhắc nhở không thực hiện sẽ bị cưỡng chế. Quan điểm của quận 1 là xử lý nghiêm tất cả hành vi vi phạm.

Xe biển đỏ đậu vỉa hè bị xử phạt

Là địa phương đầu tiên tại TP.HCM khởi phát chiến dịch lập lại trật tự đô thị, quận 1 đã cưỡng chế nhiều công trình của cơ quan công quyền, xử phạt hàng loạt ôtô biển xanh... Động thái này cũng gặp phải nhiều phản ứng trái chiều của người dân nhưng quận 1 khẳng định làm đúng theo quy định.

Hiện, tất cả các quận huyện đều triển khai lực lượng chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Nhiều chủ tịch quận, phó chủ tịch quận trực tiếp xuống đường xử lý với động thái quyết liệt nhằm lấy lại mỹ quan đô thị. Thành ủy TP.HCM sau đó ra chỉ thị giao trách nhiệm chấn chỉnh vỉa hè cho lãnh đạo các phường.

Ôtô mang biển số đỏ do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. Ôtô biển đỏ đi làm nhiệm vụ được ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao từ bất kỳ hướng nào, không bị hạn chế tốc độ. Xe được phép đi vào đường ngược chiều, có thể đi được kể cả khi có đèn đỏ

Theo VNE

Các tin cũ hơn