IS dùng chiêu cũ, cắt đứt mạch máu Aleppo

Thứ bảy, 13/05/2017, 19:41
IS cố gắng cắt đứt tuyến đường Khanasser-Ithriya dẫn đến thị trấn Al-Safirah trên vùng nông thôn phía Nam Aleppo.

Quân Assad đẩy lùi cuộc tấn công

Theo Al-Masdar News, ngày 12/5, IS tiến hành cuộc tấn công liều lĩnh trên vùng nông thôn phía Đông Nam Aleppo, đánh vào tuyến đường giao thông duy nhất của chính quyền Syria đến thủ phủ của tỉnh này.

Theo nguồn tin cung cấp từ lực lượng vũ trang địa phương (NDF), các chiến binh IS cố gắng cắt đứt tuyến đường Khanasser-Ithriya dẫn đến thị trấn Al-Safirah trên vùng nông thôn phía Nam Aleppo.

Giao chiến bùng phát dữ dội phía Đông đường Khanasser-Ithriya, thông tin từ chiến trường cho hay, các tay súng khủng bố IS đang tiến công vào phía Tây tuyến đường giao thông của Syria.

Sau vài giờ quyết liệt chiến đấu, quân đội Syria tiêu diệt một số tay súng IS, đẩy lùi cuộc tấn công trên tuyến đường huyết mạch chiến lược Salamiyah - Ithriyah. Chỉ một thời gian sau đó, tuyến đường lại tiếp tục được lưu thông, phục vụ cho các đoàn xe dân sự.

Trong trận tấn công bất ngờ này, 5 binh sỹ của quân đội Syria bị thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan. 20 người khác khác bị thương. Chưa có thông tin về con số thương vong mà lực lượng khủng bố IS gánh chịu, tuy nhiên theo dự báo, con số thương vong của IS gấp nhiều lần so với quân đội Syria.

Mục đích mà lực lượng IS tiến hành cuộc tấn công này nhằm phân tán lực lượng và giảm thiểu tốc độ tiến công của quân đội Syria tại chiến trường Đông Aleppo.

Nhưng ở vào thời điểm hiện tại, IS không còn đủ binh lực để thực hiện các cuộc tấn công dữ dội như năm 2015, 2016 cắt đứt hoàn toàn tuyến đường quốc lộ Khanasser - Ithriyah - Salamiyah.

Trên thực tế IS cũng không thể thực hiện được điều này do trong quá khứ, khi quân đội Syria tổ chức phản công, số lượng khủng bố bị quân đội Syria và không quân Nga tiêu diệt lên tới hàng trăm tay súng.

Mở rộng vùng đệm Homs-Palmyra, di tản phiến quân Damacus

Tại mặt trận Homs - Palmyra, sáng 12/5, quân đội Syria tiếp tục tấn công giải phóng các mỏ đá ở phía Đông dãy núi Al-Shumariyah.

Chiều cùng ngày, các đơn vị thuộc Quân đoàn tình nguyện số 5, Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) và Hezbollah tiến công giải phóng khu vực cao độ Al-Mushairifah Al-Janoubi thuộc vùng sa mạc Maqla, khống chế hỏa lực trên tuyến đường giao thông kết nối các làng Jubab Hamad, Rasm Hamida và Habrah Al-Gharbiyah.

Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch tấn công trên vùng sa mạc phía Đông Bắc tỉnh Homs nhằm xóa vùng lõm chiến thuật, đe dọa vùng nông thôn tỉnh Homs và gây mối nguy hiểm cho khu vực sân bay chiến lược quân sự T-4 Tyas.

Điều đó buộc quân đội Syria và các đơn vị quân tình nguyện tiếp tục cuộc tấn công mở rộng vùng an toàn dọc theo quốc lộ Homs - Palmyra.

Giành được dãy núi Al-Shumriyah, quân đội Syria chuyển hướng tấn công sang các mỏ khí gas chiến lược Al-Sha'er, quyết tâm giành lại những giếng dầu cuối cùng đang bị IS chiếm giữ.

Những chiếc xe buýt di tản chiến binh thánh chiến tại ngoại ô Damacus

Cũng trong ngày 12/5, chỉ huy quân đội Syria và thủ lĩnh các nhóm chiến binh quận ngoại ô Tishreen trên vùng nông thôn miền Đông Damascus đã ký thỏa thuận đầu hàng và di tản mới.

Theo những điều khoản của thỏa thuận đầu hàng, các chiến binh thánh chiến và gia đình thân nhân sẽ được chuyển sang các khu vực phía Bắc Syria. Các nguồn tin địa phương cung cấp cho Al-Masdar News, đợt di tản đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 13/5.

Cùng lúc này, một đợt di tản thứ hai sắp lên đường tới tỉnh Idlib từ quận Barzeh, ngoại ô Damascus. Đợt di tản này có tổng số 664 người, trong đó có 103 chiến binh thánh chiến.

Chiến dịch di tản phiến quân từ quận Qaboun sẽ bắt đầu ngay sau khi hoàn tất di tản cho lực lượng khủng bố thánh chiến ở quận Tishreen.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn