Syria giải phóng hoàn toàn thành Homs

Thứ ba, 23/05/2017, 09:59
Các nhóm phiến quân và thân nhân gia đình đang rời khỏi quận Al-Waer phía Bắc thành phố Homs, chuyển giao quyền lực cho quân chính phủ.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin chính quyền Syria cho biết, hai nhóm chiến binh cuối cùng và thân nhân gia đình đang rời quận Al-Waer phía Bắc thành phố Homs di tản đến tỉnh Idlib trong ngày 19 và 20/5.

Đây được xem là thắng lợi quan trọng của Chính phủ Syria, sau một thời gian dài bao vây, cấm vận lực lượng đối lập tại quận al-Waer - thành trì cuối cùng của lực lượng đối lập tại thành phố Homs.

Các tay súng phiến quân Syria lên các xe bus rời khỏi Homs. Ảnh: Al-Marsdar News

680 tay súng và 1.020 người là gia đình của họ đã được di tản khỏi quận al-Waer trong giai đoạn cuối của thỏa thuận di tản giữa quân đội Syria và các phần tử Thánh chiến.

Theo Al-Marsda News, việc di chuyển được thực hiện dưới sự giám sát của lực lượng Lưỡi liềm đỏ Syria, lực lượng an ninh nội bộ, cảnh sát và quân đội Nga.

Một em bé Syria ăn mừng thành phố Homs được giải phóng hoàn toàn. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu chính quyền thành phố Homs, ông Talal Barazi xác nhận, thành phố Homs giờ đây đã không còn bất kỳ tay súng đối lập nào. Theo ông Talal Barazi, Chính phủ Syria sẽ sớm hành động để mang lại cuộc sống bình thường cho người dân tại thành phố này.

Những chiến binh và thường dân đầu tiên đã di dời vào ngày 19/5, theo các nguồn tin từ chính quyền Syria, quân cảnh Nga đã tiến vào khu phố số 7 và số 8 trong quận Al-Waer. Các xe ủi đất bắt đầu dỡ bỏ các hàng rào, công sự và vật cản ngăn chặn đường phố và cửa ngõ vào quận này.

Thành phố Homs hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Syria.

Việc lực lượng đối lập rút hết ra khỏi thành phố Homs được thực hiện theo thỏa thuận giữa lực lượng này và chính phủ Syria đạt được trước đó. Theo thỏa thuận, lực lượng đối lập phải rút hết quân và nhường quyền kiểm soát thành phố Homs cho Chính phủ Syria.

Ngược lại, Chính phủ Syria phải đảm bảo an toàn cho việc di dời của các tay súng đối lập và gia đình của họ.

Hàng dài các đoàn xe chở chiến binh và gia đình của họ khỏi quận Waer.

Ngày 20/5, quân đội Syria tiến vào quận al-Waer, toàn bộ thành phố Homs nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát chính phủ Syria.

Quận Al-Waer là quận cuối cùng được giải phóng khỏi lực lượng chiến binh Ahrar al-Sham, quân đội Syria tự do FSA và Hay'at Tahrir al-Sham (HTS).

“Từ hôm nay, quận al-Waer sẽ không còn bóng dáng các tay súng nổi dậy. Chính phủ cùng nhiều công nhân đã trở lại đây. Trong tuần tới, Chính phủ sẽ khôi phục các hệ thống điện nước và thông tin liên lạc cho người dân. Tất nhiên, các hoạt động kiểm tra an ninh, được triển khai trong 4 ngày qua, vẫn sẽ được tiếp tục trong thời gian tới”, ông Talal Barazi nói.

Những người dân Homs vây quanh các binh lính Nga ăn mừng ngày chiến thắng.

Việc giải phóng hoàn toàn thành phố Homs, thành phố lớn thứ 3 cũng là một trong những trung tâm kinh tế của Syria, ra khỏi lực lượng đối lập được xem là một bước đi quan trọng để chính phủ quốc gia Trung Đông tiếp tục mở rộng các chiến dịch giải phóng đối với các thành phố lớn khác như Latakia, Aleppo và Hama.

Thống đốc tỉnh Homs Talal Barazi chào đón người dân Syria tị nạn trở về từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện, Chính phủ Syria vẫn đang kêu gọi các thỏa thuận rút khỏi khu vực kiểm soát từ các tay súng đối lập tại các khu vực xung quanh thủ đô Damascus và Aleppo được ký kết hồi cuối năm ngoái theo một thỏa thuận hòa giải.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn