Trung Quốc phát cảnh báo an ninh ở Lào

Thứ ba, 20/06/2017, 15:14
Đại sứ quán Trung Quốc đã phát cảnh báo an ninh đối với các công dân đang ở Lào theo sau vụ một công dân nước này vừa bị bắn chết tại tỉnh Xaysomboun.

Những năm gần đây, tình trạng người Trung Quốc bị tấn công và giết hại ở nước ngoài có xu hướng tăng

Reuters ngày 19.6 dẫn thông báo trên website của Đại sứ quán Trung Quốc ở Vientiane cho hay vẫn chưa tìm được hung thủ sát hại công dân nước này trong vụ án mạng diễn ra vào ngày 16.6.

“Đại sứ quán Trung Quốc đã yêu cầu chính phủ Lào nhanh chóng phá án và trừng phạt thật nghiêm khắc kẻ giết người, đồng thời có hành động thực tế đảm bảo sự an toàn của công dân và các tổ chức Trung Quốc trên đất Lào”, theo thông cáo.

Trong những năm gần đây, tình trạng người Trung Quốc bị tấn công và giết hại ở nước ngoài có xu hướng tăng theo sau làn sóng công nhân được triển khai ồ ạt đến các nước thuộc phạm vi dự án

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích