Ông Tập Cận Bình lần đầu đến Hong Kong

Thứ hai, 26/06/2017, 09:32
Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến 1/7.

South China Morning Post đưa tin, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình và phu nhân, bà Bành Lệ Viện, diễn ra nhân kỷ niệm 20 năm ngày Anh trao trả Hong Kong về cho Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình

Tờ báo này dẫn lời một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, các hoạt động chính của chủ tịch Trung Quốc sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tại Wan Chai, khu vực sầm uất nhất Hong Kong.

Theo dự kiến, ông Tập sẽ dự buổi tiệc chào mừng do Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh tổ chức vào tối 29/6.

Trong những ngày tiếp theo, chủ tịch Trung Quốc sẽ tới kiểm tra doanh trại Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) và một số dự án xây dựng của thành phố. Ông Tập và phu nhân cũng sẽ thăm một viện dưỡng lão vào ngày 30/6.

Vì lịch trình dày đặc nên ông Tập có rất ít thời gian để tới thăm các gia đình hay những khu dân cư địa phương như những người tiền nhiệm từng thực hiện. Tuy nhiên, bà Bành ngày 30/6 dự kiến tới thăm một viện dưỡng lão tại Hong Kong.

Theo nguồn tin trên, an ninh tại Hong Kong sẽ được tăng cường trước và trong suốt chuyến thăm. Khoảng 10.000 cảnh sát và lính đặc nhiệm sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh cho đặc khu.

Tại khách sạn Grand Hyatt, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình lưu lại, người ra vào sẽ phải trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Theo dự kiến, một số tầng của khách sạn sẽ bị đóng cửa.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn