Lũ lớn đổ về trên thượng nguồn sông Hồng

Thứ sáu, 21/07/2017, 12:27
Do ảnh hưởng của mưa lớn từ phía Trung Quốc nên từ chiều ngày 20/7 tới sáng nay 21/7, nước lũ lớn nhất kể từ đầu mùa mưa lũ 2017 đã xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng ở địa phận tỉnh biên giới Lào Cai.

Nước lũ làm ngập nhiều diện tích rau màu của người dân gieo trồng ven sông, làm gián đoạn giao thông đường thủy trên sông phục vụ xuất nhập khẩu. Đồng thời nước lũ còn cuốn theo rất nhiều củi, rác từ thượng nguồn trôi về làm đen cả mặt sông Hồng.

Đặc biệt nước lũ đã nhấn chìm đảo lớn Soi Tiền nằm giữa dòng sông Hồng ở khu vực phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, mực nước thượng lưu sông Hồng (sông Thao) tại thành phố Lào Cai đang lên rất nhanh.

Lúc 7 giờ sáng hôm nay 21/7, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước sông Hồng chảy qua địa phận thành phố Lào Cai lên tới 80,97mm trên báo động 1 là 0,98m.

Dự báo mực nước trên sông Hồng tại Lào Cai tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh ở mức 81,50m, dưới báo động 2 khoảng 0,5m, sau đó xuống chậm.

Lũ lên cao sẽ gây ngập úng nhiều vùng thấp ven sông Hồng chảy qua địa phận nhiều xã ở tỉnh Lào Cai. Dòng nước chảy xiết rất nguy hiểm cho thuyền bè, các hoạt động trên sông. Vì vậy UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp, các ngành hữu quan trong tỉnh hạn chế các cuộc họp chưa cần thiết, tổ chức thường trực phòng chống mưa lũ. Cần theo dõi sát tình hình nước lũ để chỉ đạo người dân phòng, chống kịp thời. Nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vận chuyển hàng hóa trên sông bằng thuyền, mảng, vớt củi, gỗ trên sông Chảy để phòng ngừa tai nạn.

Lũ rất lớn trên sông Hồng ở Lào Cai hôm nay sẽ gây ra ngập lụt diện rộng ở tỉnh Yên Bái và một phần của tỉnh Phú Thọ. Vì thế người dân sinh sống ven sông Thao (sông Hồng) cần chủ động phòng tránh để hạn chế thiệt hại.

Hình ảnh lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng, ghi nhận lúc 11h sáng 21/7:

Lũ lớn nhấn chìm đảo Soi Tiền.
Ngập úng cây cối, hoa màu.
Cuộn rác từ thượng nguồn về.
Ngập khai trường khai thác cát sỏi của Công ty công trình 6 và cản trở thi công công trình kè bê tông bờ sông Hồng ở khu vực xã Vạn Hòa.

Thủy điện Bắc Hà xả lũ

Hồi 7h sáng ngày 20/7, Nhà máy Thủy điện Bắc Hà thông báo lưu lượng nước sông Chảy đổ về hồ thủy điện Bắc Hà tăng đột biến từ 1.000 m3/s lên mức 1.665 m3/s, buộc lãnh đạo nhà máy phải báo cáo cấp có thẩm quyền cho xả lũ để bảo đảm an toàn hồ đập.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, hồi 8h cùng ngày, Nhà máy thủy điện Bắc Hà xả lũ qua đập tràn là 1.520 m3/s, qua tổ máy 180 m3/s.

Theo đó, lũ trên sông Chảy đoạn qua hạ huyện Bắc Hà và thượng huyện huyện Bảo Yên sẽ lên nhanh. Dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 73,70 - 74m và sẽ trên báo động 2 khoảng từ 0,7m - 1m.

Lũ lên cao sẽ gây ngập úng nhiều vùng thấp ven sông Chảy chảy qua địa phận nhiều xã ở huyện Bắc Hà và huyện Bảo Yên, dòng nước chảy xiết rất nguy hiểm cho thuyền bè, các hoạt động trên sông.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn