Quảng Trị: Khẩn trương di dân tại chỗ đối phó bão số 4

Thứ ba, 25/07/2017, 13:16
Nhằm ứng phó với bão số 4, Quảng Trị đã chủ động di dân tại chỗ, chằng chống nhà cửa và kêu gọi 100% tàu thuyền vào bờ trú tránh an toàn.

Sáng 25.7, Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Trị đã phân làm 2 đoàn về các xã ven biển trực tiếp đôn đốc công tác phòng, chống bão số 4.

Người dân ven biển Quảng Trị chằng chống nhà cửa phòng chống bão

Ông Lê Đa Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Trị - cho biết, 100% tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị gồm 2.305 chiếc đã vào bờ trú tránh an toàn. Tại Quảng Trị còn có 45 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh khác vào trú ẩn.

Theo ông Sơn, tất cả các hồ đập trên địa bàn Quảng Trị hiện mới chỉ đạt 50-65% dung tích thiết kế nên chưa đáng lo ngại.

Công tác chống bão tại Quảng Trị đang được gấp rút triển khai với phương án di dân tại chỗ.

Tại các vùng ven biển, tỉnh Quảng Trị chủ động di dân tại chỗ, nghĩa là di dời các hộ dân ở trong những căn nhà không đảm bảo an toàn đến những nhà kiên cố hơn.

Công tác chằng chống nhà cửa tại vùng ven biển Quảng Trị đang được tiến hành gấp rút trước khi bão số 4 dự kiến đổ bộ vào chiều tối nay.

Tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị tìm nhiều nơi để neo đậu, trú tránh bão.

Ông Sơn cho biết, hiện nay lượng mưa trên địa bàn Quảng Trị đang tăng dần, mưa triền miên nên phải để phòng lũ lụt xảy ra. Huyện Vĩnh Linh dự báo là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nếu tâm bão đi thẳng vào tỉnh Quảng Bình.

Thời tiết hiện nay đã thay đổi quá nhiều. Chưa bao giờ bão lại đi vào miền Trung vào tháng 7 như thế này” – ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bên phải) trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão số 4 tại biển Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) vào sáng 25.7.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn