Nữ sinh ở Quảng Ninh bị nước mưa cuốn xuống cống mất tích

Thứ hai, 14/08/2017, 16:02
Cơn mưa lớn trên diện rộng sáng nay (14.8), khiến nhiều địa phương ở Quảng Ninh ngập sâu trong nước, một học sinh 12 tuổi bị nước cuốn xuống cống mất tích.

Quốc lộ 18, đoạn qua phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) bị ngập nước sau cơn mưa lớn

Tại thành phố Hạ Long, trận mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ trên  các tuyến đường trung tâm như Cao Xanh, Bãi Cháy, Hồng Hải…. Quốc lộ 18 A, đoạn qua khu 10, phường Bãi Cháy bị ngập sâu gây ách tắc kéo dài.

Đáng chú ý, khoảng 10 giờ 30 sáng nay (14.8), tại khu vực tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy, 3 học sinh của Trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Hạ Long), trên đường đi học về đã bị nước mưa cuốn trôi xuống cống thoát nước. 2 em may mắn được người dân nhìn thấy và kéo lên, em còn lại không may bị nước cuốn đi. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe đạp của học sinh bị mất tích dưới mương nước.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định danh tính học sinh bị mất tích là em Phạm Bích Diệp (12 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long). 100 người cùng phương tiện, máy móc đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân. Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức thăm hỏi gia đình học sinh gặp nạn.

Tại huyện vùng cao Ba Chẽ (Quảng Ninh), cơn mưa lớn sáng nay khiến tỉnh lộ 330 bị ngập sâu, hàng trăm hộ dân tại các xã Lương Mông, Minh Cầm và Đạp Thanh bị chia cắt.

Tại thành phố Cẩm Phả, mưa lớn kéo theo bùn đất trôi vào hàng trăm hộ dân tại phường Mông Dương, nhiều nơi ngập sâu từ 60 cm đến 1 m. Quốc lộ 18A, đoạn qua km 6 (phường Quang Hanh) bị ngập sâu khiến giao thông bị ách tắc hơn 2km.

Sáng 14.8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn, chỉ đạo Chủ tịch UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của 14 địa phương trong toàn tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó ngay với tình hình mưa lũ, đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh xuống hiện trường ứng trực chỉ đạo đối phó mưa lũ.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn