Mỹ hỗ trợ Ấn Độ hiện đại hóa quân đội

Thứ hai, 14/08/2017, 11:51
Thương mại quốc phòng giữa Ấn Độ - Mỹ đạt khoảng 15 tỉ USD trong thập niên qua, và con số này sẽ tăng mạnh cùng với nỗ lực hợp tác song phương nhằm hiện đại hóa năng lực quân sự Ấn Độ.

Tên lửa Agni V của Ấn Độ diễu hành ở New Delhi

Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết Washington đang đối xử với New Delhi giống như “nhiều đồng minh trong các khối quân sự của Mỹ”, theo hãng tin Press Trust of India.

“Tôi cho rằng cùng nhau chúng ta sẽ có thể cải thiện năng lực quốc phòng Ấn Độ theo hướng đáng kể và có ý nghĩa”, đô đốc Harris nhận định.

Các tàu chiến Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ sắp theo đội hình trong đợt tập trận Malabar vào năm 2017

Hiện Mỹ đang vun bồi quan hệ hợp tác quốc phòng với Ấn Độ trong một phần của nỗ lực duy trì ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương với sự tham gia của cả Nhật Bản, theo tờ The Times of India.

“Tôi cho rằng quan hệ tay ba giữa Ấn Độ - Nhật Bản – Mỹ vô cùng quan trọng”, đô đốc Harris khẳng định.

Từ năm 1992, Ấn Độ và Mỹ tổ chức tập trận hải quân chung tại vùng Malabar ở bờ đông Ấn Độ với Nhật Bản gia nhập vào năm 2015. Theo đô đốc Harris, Mỹ và Ấn Độ có thể cân nhắc mở rộng quy mô để Úc tham gia.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích