Tố cáo lẫn nhau, hiệu trưởng và hiệu phó cùng bị kỷ luật

Thứ tư, 11/10/2017, 08:43
Cho rằng cấp trên giải quyết sự việc tại đơn vị không thỏa đáng, nữ hiệu phó tố hiệu trưởng và cả hai cùng bị kỷ luật.    

Ngày 10/10, UBND TP.Cà Mau (Cà Mau) kỷ luật ông Nguyễn Thanh Hoàng, Hiệu trưởng trường THCS An Xuyên 2 (xã An Xuyên), bằng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền. Nguyên nhân ông này bị kỷ luật được cho là thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, để xảy ra một số vấn đề khiến tập thể mất đoàn kết.

Trường THCS An Xuyên 2 ở TP.Cà Mau. Ảnh: CTV.

Liên quan vụ việc, cấp phó của ông Hoàng là bà Mai Thị Minh Tâm bị kỷ luật khiển trách.

Theo nhà chức trách, lãnh đạo trường THCS An Xuyên 2 bị kỷ luật bắt nguồn từ việc đấu tố lẫn nhau. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là việc bà Tâm đề cập đến một trường hợp giáo viên được cho là trù dập học sinh.

Sau khi hiệu trưởng giải quyết vụ việc thì hiệu phó nói rằng cấp trên bao che, xử lý không thỏa đánh. Từ đó, hai bên tố nhau khiến nội bộ bất hòa.

Theo Zing

Các tin cũ hơn