Nghi phạm vụ "nổ súng, đâm dao ở Tân Bình" tử vong

Thứ năm, 12/07/2018, 16:28
Ngày 12.7, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết bệnh nhân Lê Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) tử vong sau gần 2 ngày nhập viện do suy đa phủ tạng vì uống thuốc diệt cỏ.    

Nạn nhân C. đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175

Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân Sơn tử vong vào lúc 5 giờ ngày 12.7.

Như PV thông tin, năm 2014, Sơn có quan hệ tình cảm với chị N.T.Y.Th. (24 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Thời gian gần đây, do không có nghề nghiệp ổn định, Sơn được chị Th. chu cấp tiền tiêu xài nhưng vẫn thường xuyên hành hung bạn gái vì ghen tuông.

Khoảng tháng 4.2018, do mâu thuẫn, chị Th. chia tay với Sơn. Trưa 10.7, chị Th. qua phòng trọ của chị N.T.M.C. (35 tuổi, ngụ Bến Tre, bạn của Th.) trên đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình (TP.HCM), ăn cơm trưa.

Khoảng 13 giờ ngày 10.7, khi chị Th. và chị C. vừa ăn cơm xong thì Sơn bất ngờ tông cửa xông vào cự cãi với chị Th. vì chị này không nghe điện thoại của Sơn.

Sau đó, Sơn khóa trái cửa, rút súng thủ sẵn trong người chĩa vào chị C. bắn 3 phát rồi quay sang bắn nhiều phát vào người chị Th. Mặc dù cả 2 nạn nhân đã gục tại chỗ, Sơn vẫn xuống bếp lấy dao, chày tiếp tục đâm, đánh vào người 2 nạn nhân. Sau đó, Sơn uống hết 1 chai thuốc diệt cỏ mang theo trên người. Khoảng 1 giờ sau, người dân phát hiện vụ việc, báo công an đưa cả 3 đi Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan công an xác định khẩu súng Sơn sử dụng gây án là súng tự chế, bắn đạn chì.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn