Khóc ròng vì nạn trộm chó

Thứ sáu, 28/09/2018, 09:59
Nhiều vụ trộm chó trên địa bàn nông thôn H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng khiến người dân bức xúc.

Mẫn và Quang bị bắt

Ngày 28.9, Công an xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết cơ quan này đã xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng/người đối với Bùi Minh Mẫn (27 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) và Nguyễn Lương Quang (29 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, 5 giờ ngày 26.9, từ trung tâm TP.Đà Nẵng, Mẫn chở Quang bằng xe máy BS 43D1 - 092.37 lên địa bàn xã Hòa Châu để trộm chó.

Phát hiện nghi phạm chạy xe lòng vòng mang theo dụng cụ khả nghi, Công an xã Hòa Châu theo dõi, khi đối tượng dừng xe ở giao lộ Phan Văn Đáng - Mai An Tiêm để thả bả chó thì bị công an xã bắt quả tang với tang vật 4 gói bả chó, 2 bao tải, 1 gậy đập chó, 1 ná thun…

Trước đó, tối 22.9, người dân thôn Quá Giáng 2 (xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) bức xúc khi một số chó trong thôn bị trúng bả và lăn ra chết.
Phán đoán các đối tượng trộm chó sẽ quay lại nhặt xác nên dân mật phục. Một lúc sau, Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, ngụ H.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chở đồng bọn xuất hiện thì bị người dân vây bắt, đánh nhừ tử, còn đồng bọn của Hùng chạy thoát.
Hùng bị xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tịch thu, tiêu hủy tang vật là 2 con chó.
Theo Công an H.Hòa Vang, thời gian qua nạn trộm chó tái diễn ở các khu vực nông thôn trên địa bàn huyện khiến người dân rất bức xúc. Trong cả 2 vụ kể trên, rất may là công an xã can ngăn kịp thời, nếu không các đối tượng trộm chó đã lãnh hậu quả đáng tiếc.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn