Bên trong khu sinh thái 'khủng' ở Sóc Sơn chính quyền xem là "nhà tạm"

Thứ bảy, 20/10/2018, 09:39
Khu sinh thái Thiên Phú Lâm được xây dựng kiên cố và quy mô "khủng" trên diện tích rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, những công trình "khủng" này lại được chính quyền địa phương cho rằng chỉ là nhà tạm.

Khu sinh thái Thiên Phú Lâm nằm trên 3ha đất rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) gồm nhiều công trình, hạng mục.

Cổng vào khu sinh thái.

Các công trình đều được chính quyền địa phương cho rằng là nhà tạm.

Bên trong khu sinh thái quy hoạch xây dựng nhiều công trình kinh doanh dịch vụ như bể bơi, hồ nước.

Cầu gỗ hoành tráng bắc qua những hồ nước trong khu sinh thái.

Công trình hàng rào bao quanh mô phỏng hình ảnh Vạn Lý Trường Thành.

Quanh 3ha đất khu sinh thái đều được trải đường bê tông và xây nhiều nhà và các công trình kiên cố.

Mặc dù có biển cấm mang lửa, đốt lửa trong rừng tuy nhiên vẫn xuất hiện nhiều bếp nướng, bếp lửa trại chuẩn bị sẵn phục vụ cho du khách.

Một người đốt than, nướng thịt giữa rừng phòng hộ.

Khu trãi cỏ nhân tạo với diện tích lớn với công trình mô phỏng tháp Eiffel (Pháp).

Ngôi nhà được dựng lên cho thuê với những khách du lịch muốn nghỉ qua đêm.

Hàng ngày khu sinh thái mở cửa đón khách với giá vé vào cửa là 60.000đ/người.

Ngoài ra, khu sinh thái còn rất nhiều dịch vụ kinh doanh khác như thuê nhà gỗ, nhà bạt, lều, bếp...

Được biết, khu sinh thái này thuộc chủ sở hữu của ông Ngô Văn Cam được xây dựng từ năm 2017.

Hiện nay, nhiều công trình thuộc khu sinh thái Thiên Phú Lâm vẫn ngang nhiên quy hoạch, xây dựng trên đất rừng phòng hộ khiến nhiều người bức xúc. Trong khi, khi trả lời chính quyền sở tại lại cho rằng, đây chỉ là những khu nhà tạm.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn