Tiền Giang đề xuất ngăn sông làm hồ nước lớn nhất miền Tây

Thứ năm, 08/11/2018, 11:45
Sông Cửa Trung - nằm giữa Cửa Đại và Cửa Tiểu - được đề xuất làm hồ chứa, cung cấp nước ngọt trong mùa hạn mặn cho 44.000 dân.

Ngày 8/11, ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục Trưởng Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang đề xuất Bộ trình chính phủ dự án đắp đập hai đầu sông Cửa Trung (huyện Tân Phú Đông) để làm hồ chứa nước ngọt.

Vị trí sông Cửa Trung được tỉnh Tiền Giang đề xuất chặn làm hồ trữ nước ngọt.

Hồ chứa rộng 200-400m, dài hơn 14km, hai đầu sẽ đặt hai cống đập Cửa Trung Thượng và Cửa Trung Hạ với tổng kinh phí dự kiến gần 900 tỷ đồng. Hồ sẽ đảm bảo nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nước cho sinh hoạt hơn 44.000 dân huyện Tân Phú Đông vào mùa hạn mặn.

"Nếu được chấp thuận và có nguồn vốn, dự án sẽ thi công đưa vào sử dụng sau 3 năm. Khi hoàn thành, đây sẽ là hồ trữ nước ngọt ven biển lớn nhất miền Tây", ông Pháp nói.

Theo ông Pháp, do dung tích trữ nước hồ lớn, nhiều diện tích sản xuất nội đồng có thể bị ngập, nên cơ quan chuyên môn phải khống chế lượng nước, chỉ lấy nước bổ sung vào hồ thời điểm mùa khô.

Ngoài ra, dự án sẽ kết hợp hình thành tuyến đường giao thông nối liền cù lao phía Bắc và cù lao phía Nam, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển du lịch.

Nông dân miền Tây chế phễu tưới dưa mùa khô hồi tháng 3.

Sông Cửa Trung dài khoảng 20km, là một nhánh sông chia cắt huyện Tân Phú Đông, nằm giữa sông Cửa Đại và Cửa Tiểu - hai nhánh chính của sông Mekong.

Theo VNE

Các tin cũ hơn