Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho thăm chính thức Việt Nam

Thứ ba, 27/11/2018, 15:14
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ diễn ra từ ngày 29-11 đến ngày 2-12.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho - Ảnh: Reuters

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-11 đến ngày 2-12 tới.

Theo dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đi thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ri Yong Ho cũng sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Các nguồn tin cho biết phía Triều Tiên muốn học hỏi về kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho diễn ra ở thời điểm Triều Tiên đang tìm kiếm các lựa chọn cải cách kinh tế, trong đó mô hình phát triển của Việt Nam được cho là một lựa chọn.

Hồi cuối tháng 4 năm nay, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại làng đình chiến Panmunjom đã chia sẻ tầm nhìn về đổi mới và mở cửa đất nước theo mô hình của Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã kêu gọi Triều Tiên học hỏi mô hình của Việt Nam.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn