Trung Quốc trình diễn vũ khí, khí tài mới trong duyệt binh mừng quốc khánh

Thứ ba, 01/10/2019, 14:09
Khoảng 15.000 binh sĩ, xe tăng và nhiều vũ khí hiện đại diễu binh qua quảng trường Thiên An Môn nhân sự kiện trọng đại của Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo DF-17 diễu hành tại lễ quốc khánh

Theo CNN, sau bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp Quốc khánh là lễ duyệt binh kéo dài khoảng 80 phút với nhiều vũ khí mới.

Phát biểu tại quảng trường Thiên An Môn, ông Tập tán dương cái gọi là “giấc mộng Trung Hoa”, cũng là giấc mơ mà nhà lãnh đạo theo đuổi nhằm đem lại sức sống mới cho Trung Quốc.

Khoảng 15.000 lính, xe tăng và vũ khí hiện đại diễu binh qua quảng trường Thiên An Môn nhân sự kiện trọng đại của nước này. Màn diễu binh kèm theo các đoàn vũ công và những bức chân dung lớn của các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc được đưa qua quảng trường.
Dưới đây là những hình ảnh về lễ duyệt binh và một số khí tài xuất hiện trong buổi lễ.

Chủ tịch Tập Cận Bình xuất hiện tại quảng trường Thiên An Môn
Lễ diễu hành có các bức chân dung lớn của những nhà lãnh đạo Trung Quốc, kể cả lãnh đạo đương nhiệm
Tên lửa đạn đạo DF-17
Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41
Tên lửa hành trình siêu âm CJ-100
Người dân theo dõi các màn trình diễn máy bay
Tên lửa chống hạm YJ-18A
Máy bay không người lái tốc độ cao
Hệ thống radar cảnh báo sớm
Trực thăng Z-20 trình diễn tại buổi lễ
Nhiều tiêm kích, UAV tham gia trình diễn tại sự kiện
Trực thăng bay qua cảng Victoria mang cờ Trung Quốc và Hồng Kông
Đội hình máy bay thể hiện số 70 nhân kỷ niệm 70 năm quốc khánh
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn