Dùng Zalo kêu gọi diệt muỗi, phòng chống sốt xuất huyết tại TP.HCM

Thứ hai, 30/09/2019, 13:11
Để thực hiện mục tiêu “Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết”, nhiều địa phương đang kêu gọi nhân dân cùng chung sức diệt lăng quang, muỗi.

Liên tiếp trong 3 tháng, UBND phường Thới An (quận 12, TP.HCM) đã gửi nhiều tin nhắn phổ biến cách phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Việc này được thực hiện ngay khi mùa mưa mới bắt đầu. Nội dung của những tin nhắn này là các cách dọn dẹp vệ sinh, không để nước ứ đọng tạo ra môi trường cho muỗi đẻ trứng.

Đối với phường Linh Tây (quận Thủ Đức, TP.HCM), các ổ dịch sốt xuất huyết vẫn xuất hiện sau những lần vận động diệt lăng quăng. Biện pháp gấp rút được đưa ra là phun thuốc diệt muỗi vằn. Tuy nhiên, việc phun thuốc chỉ có hiệu quả khi thực hiện đồng loạt. Zalo tiếp tục được UBND phường sử dụng.

Nhiều phường tại TP.HCM sử dùng Zalo để kêu gọi người dân diệt lăng quang, phòng chống bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh chụp màn hình).

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết có 7.833 ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 8/2019, tăng 18% so với tháng 7. Tính chung từ đầu năm 2019 đến nay, TP.HCM ghi nhận hơn 40.000 ca mắc sốt xuất huyết cả người lớn và trẻ em.

Không chỉ khu vực ven đô, chính quyền các phường trung tâm TP.HCM cũng kêu gọi người dân cùng tham gia phòng chống sốt xuất huyết qua Zalo, như: quận Bình Thạnh, quận 11… Do những biện pháp phòng chống sốt xuất huyết chỉ có hiệu quả khi thực hiện đồng loạt nên công tác truyền thông đóng vai trò rất quan trọng.

Phun hóa chất diệt muỗi tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến biến phức tạp, số bệnh nhân tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ các năm 2018. Bình Phước, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Bình, Tiền Giang, TP.HCM đều đã có người tử vong vì sốt xuất huyết.

Trong khi đó, muỗi vẫn còn sinh sôi mạnh do mùa mưa chưa kết thúc, nước mưa ứ đọng là nơi thuận lợi cho muỗi đẻ trứng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn