Mỹ "cân nhắc tổ chức APEC"

Thứ năm, 07/11/2019, 17:33
Mỹ đang cân nhắc tổ chức APEC sau khi Chile tuyên bố hủy đăng cai sự kiện này, Ngoại trưởng Malaysia dẫn lời người đồng cấp Mike Pompeo cho biết.

"Ngoại trưởng Pompeo đã gọi cho tôi khi đang ở Bangkok để hỏi về quan điểm của Malaysia. Pompeo nói vì Chile không thể đăng cai APEC vào tháng 11 nên Mỹ đang nghĩ đến việc tổ chức APEC vào tháng 1 năm sau", Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết hôm nay.

Abdullah không đề cập chi tiết về đề nghị của Mỹ song cho biết đã nói với các quan chức nước này khi còn ở Bangkok rằng đây "không phải ý kiến hay". Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur hiện không bình luận về phát ngôn của Ngoại trưởng Malaysia.

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah. (Ảnh: AP).

Chile vốn có kế hoạch tổ chức các hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ngày 16-17/11 và Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP-25) ngày 2-13/12 tại Santiago. Tuy nhiên Tổng thống Sebastian Pinera hôm 30/10 đã tuyên bố hủy đăng cai hai hội nghị trên do biểu tình diễn biến phức tạp và khó lường.

Theo VNE

Các tin cũ hơn