Lật phà chở 60 người ở Philippines

Thứ năm, 07/11/2019, 17:25
Phà chở 60 người bị lật hôm nay ở vùng biển động gần đảo Cebu, miền Trung Philippines, công tác cứu hộ đang diễn ra.

Trung úy Michael Encina, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát biển Philippines, cho biết họ nhận được thông báo rằng phà MV Siargao Princess chở 53 hành khách và 7 thành viên thủy thủ đoàn gặp nạn do sóng lớn lúc 11h hôm nay (10h giờ Hà Nội). Cảnh sát biển Philippines đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng cảnh sát biển Philippines cứu hành khách sau vụ lật phà ngoài khơi đảo Cebu hôm nay. (Ảnh: Inquirer).

Sự cố xảy ra khi phà đang trên hành trình gần đảo trung tâm Cebu. Thủy thủ đoàn phát tín hiệu cầu cứu qua thiết bị vô tuyến, nói rằng nước đang tràn vào phà.

"Hiện chúng tôi chưa thể thống kê chính xác, nhưng tất cả những người chúng tôi tìm thấy đều còn sống. Chúng tôi chưa thể tìm ra vị trí của phà tại thời điểm này", Encina nói. Những người được cứu hiện đã được đưa tới bệnh viện.

Phà là phương tiện để hàng triệu người Philippines di chuyển qua lại giữa các đảo. Tuy nhiên, tai nạn thường xuyên xảy ra do phương tiện này phần lớn đều cũ kỹ, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

Vị trí đảo Cebu ở miền Trung Philippines. (Đồ họa: Google Maps).

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn