Đảng Bảo thủ Anh sắp có chiến thắng vang đội trong hơn 3 thập kỷ, Brexit được định đoạt

Thứ sáu, 13/12/2019, 09:59
Cuộc thăm dò bên ngoài các điểm bỏ phiếu cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson nhiều khả năng sẽ thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử hôm 12/12.

Theo cuộc thăm dò được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 22h tối 12/12 (giờ địa phương), đảng Bảo thủ dự kiến giành 368/650 ghế tại Hạ viện Anh. Công đảng được dự đoán sẽ nắm 191 ghế, đảng Quốc gia Scoland 55 ghế và đảng Dân chủ Tự do 13 ghế.

Nếu kết quả này chính xác sau kiểm phiếu, đây sẽ chiến thắng vang dội nhất của đảng Bảo thủ từ thời nữ Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1987.

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson dự kiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử hôm 12/12.

Kết quả này sẽ mở ra con đường thênh thang để ông Johnson thúc đẩy Hạ viện thông qua thỏa thuận Brexit mà chính phủ của ông và EU ký kết hồi tháng 10 để đưa Anh rời khỏi liên minh vào ngày 31/1/2020. Nó cũng đặt dấu chấm hết cho những hy vọng về việc đảo ngược Brexit thông qua trưng cầu dân ý lần hai.

Đây cũng được xem là chiến thắng cá nhân tuyệt đối với ông Johnson, người cam kết sẽ hoàn thành Brexit vào cuối tháng 1/2020 trước khi đàm phán một thỏa thuận thương mại với tư cách là nước thứ ba trong vòng 11 tháng.

Kết quả các cuộc thăm dò trước bầu cử của Anh thường rất chính xác. Trong năm cuộc tổng tuyển cử gần đây, chỉ duy nhất cuộc thăm dò ý kiến​​ năm 2015 trả ra kết quả sai.

Theo VTC

Các tin cũ hơn