Vĩnh Phúc gửi công văn hỏa tốc đề nghị hỗ trợ bác sĩ để chống Covid-19

Thứ sáu, 14/02/2020, 17:11
Vĩnh Phúc vừa gửi công văn hỏa tốc tới một số bệnh viện T.Ư, bộ, ngành và bệnh viện tư đóng trên địa bàn đề nghị cử bác sĩ hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã ở huyện Bình Xuyên.

Ngày 13.2, Vĩnh Phúc đã tăng cường 161 y, bác sĩ về cơ sở phòng chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi hỏa tốc tới một số bệnh viện T.Ư, bộ, ngành và bệnh viện tư đóng trên địa bàn tỉnh, gồm: Bệnh viện 74 T.Ư, Quân y 109, Giao thông vận tải Vĩnh Phúc, Hữu nghị Lạc Việt đề nghị hỗ trợ nhân lực chuyên môn phòng chống dịch Covid-19.

Công văn đề nghị các bệnh viện T.Ư, quân đội, bệnh viện ngành và bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn tỉnh cử bác sĩ tham gia hỗ trợ nhân lực chuyên môn cho các trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên để tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cùng địa phương.

Tổng số lượng bác sĩ  tỉnh Vĩnh Phúc cần hộ trợ là 25 người. Cụ thể, Bệnh viện Quân y 109 là 10 bác sĩ, Bệnh viện 74 T.Ư 5 bác sĩ, Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc 5 bác sĩ và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt 5 bác sĩ.

Công văn cũng cho biết, dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có thể có những diễn biến mới, phức tạp mới, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định phong tỏa địa bàn xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên).
Được biết, toàn bộ hơn 10.000 người dân xã Sơn Lôi được cách ly hoàn toàn bằng 12 chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Chỉ những người đang thi hành công vụ mới được phép ra, vào. Chốt cách ly sẽ hoạt động cho đến khi có công bố hết dịch của cơ quan có thẩm quyền đối với địa phương này.
Hôm qua, 13.2, Sở Y tế Vĩnh Phúc cũng đã tăng cường 161 y, bác sĩ về cơ sở phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn