Tổng thống Biden sa thải quan chức do ông Trump cài cắm

Thứ bảy, 10/07/2021, 21:47
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden đã sa thải ông Andrew Saul - người được ông Trump bổ nhiệm vào ghế lãnh đạo Cơ quan An sinh Xã hội - sau khi ông này không chịu từ chức.

Đại diện Nhà Trắng xác nhận vai trò người đứng đầu của ông Saul tại Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) đã chấm dứt hôm 9/7, theo Washington Post.

“Từ khi nhậm chức, ông Saul chỉ làm suy yếu SSA và chính trị hóa các khoản trợ cấp an sinh xã hội", đại diện Nhà trắng cho biết.

Đồng thời, vị này cho biết ông Saul còn hoạt động trái với nhiệm vụ của SSA và chính sách của Tổng thống.

Năm 2019, ông Saul được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành người đứng đầu SSA với nhiệm kỳ 6 năm.

So với các chức vụ khác, Tổng thống Mỹ không thể dễ dàng cách chức người đứng đầu SSA. Quyền hạn này được trao cho một ủy ban.

Quyết định hiện tại của ông Biden được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp kết luận Tổng thống “có thể tùy ý sa thải người đứng đầu SSA".

Trong khi đó, ông Saul vẫn khẳng định tiếp tục làm việc từ xa vào ngày 12/7 tới.

an sinh xa hoi My anh 1

Ông Andrew Saul, người đứng đầu SSA. Ảnh: Chip Somodevilla.

Trong quá trình tìm người thay thế, Tổng thống Biden trao quyền lãnh đạo SSA tạm thời cho bà Kilolo Kijakazi, hiện là người phụ trách chính sách hưu trí và người khuyết tật của SSA.

Một cấp phó khác của ông Saul là ông David Black đã từ chức theo yêu cầu của Tổng thống Biden.

Các thành viên đảng Cộng hòa tại lưỡng viện đã chỉ trích quyết định của chính quyền Biden là "mang tính đảng phái”.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell và Thượng nghị sĩ Chuck Grassley phản đối quyết định sa thải ông Saul.

Trái lại, các thành viên đảng Dân chủ lại ủng hộ quyết định của ông Biden.

Được thành lập năm 1935, SSA từng dưới sự quản lý của Bộ Y tế, trước khi trở thành một cơ quan độc lập dưới sự giám sát của chính phủ từ năm 1994.

SSA giữ nhiệm vụ quan trọng trong việc giám sát, đảm bảo và thực thi chính sách an sinh xã hội tại Mỹ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn