Mỗi năm thêm 200.000 người mắc bệnh lao

Thứ ba, 13/03/2012, 14:04
PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ - giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương, chủ nhiệm Chương trình chống lao quốc gia - cho biết VN đang xếp thứ 12 trong 22 nước có số bệnh nhân lao cao nhất thế giới và xếp thứ 14/27 nước có số bệnh nhân lao đa kháng thuốc nhiều nhất toàn cầu.

Riêng tại khu vực châu Á, nước ta chỉ xếp sau Trung Quốc, Philippines và Campuchia về số lượng bệnh nhân lao. Mỗi năm có thêm khoảng 200.000 người mắc lao mới và gần 30.000 người tử vong do lao” - ông Sỹ nói. Đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng đồng nhiễm lao/HIV chiếm 5-6% và lao đa kháng thuốc chiếm 2,7% trong tổng số 300.000 bệnh nhân lao toàn quốc.

Thế nhưng, ông Sỹ cho biết Chương trình chống lao quốc gia lại đang phải đối diện với thách thức lớn khi thiếu hụt trầm trọng về mặt nhân sự khiến công tác chống lao càng trở nên khó khăn, nhất là ở tuyến tỉnh, huyện vùng sâu, vùng xa

Theo tuoitre.vn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn