Quảng Ngãi: Đi chăn trâu bị điện giật chết cả người lẫn trâu

Thứ sáu, 20/04/2012, 15:59
Chiều 20/4, Ông Phạm Văn Chon – Trưởng Công an xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết gia đình đã tiến hành chôn cất anh Phạm Văn Sim, 45 tuổi, ở thôn 3 Nước Nê, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ bị điện giật chết trước đó.

Các tin khác

>>Hà Nội: Rơi thang máy, 2 thanh niên chết thảm
>>Binladen rửa xe ở Việt Nam
>>Chết ngất với khu tập thể “hình tháp ngược”


Rạng sáng ngày 20/4, anh Phạm Văn Sim lùa đàn trâu của ông Phạm Văn Đức, ở cùng thôn ra đồng ăn. Do trời mờ sáng nên đàn trâu lội qua cách đồng vướng dây điện sà xuống ruộng. Nước nhiễm điện làm giật con trâu chết.  Những con trâu khác bỏ chạy, anh Sim chạy đến cứu con trâu thì tiếp tục bị điện giật chết.
 

Một vụ điện giật chết trâu ở huyện Ba Tơ


Công an xã Ba Vinh cho biết, đường dây điện trên được bắt qua cánh đồng của 3 hộ dân ở thôn 3 Nước Nê. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, thời gian qua trên địa bàn huỵên Ba Tơ cũng đã xảy không ít vụ điện giật làm nhiều con trâu chết.

Theo Bee

Các tin cũ hơn