Trung Quốc: Cấm đưa “sữa non” vào sữa công thức cho trẻ sơ sinh

Thứ sáu, 20/04/2012, 16:35
Bộ Y tế Trung Quốc vừa ban hành 1 lệnh cấm sử dụng colostrum (sữa bò non) hay các sản phẩm làm từ sữa này vào sữa bột công thức dành cho trẻ nhỏ.

Các tin khác

>>Thực phẩm trong "vòng vây" chất cấm: Người tiêu dùng e dè
>>Hô biến quần áo vỉa hè thành hàng hiệu

 

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ nhiều sữa bò non nhất


Lệnh cấm này được đăng tải trên website của Bộ và được xem là phản ứng đối với các hãng sữa bột đang đưa thành phần này vào để gia tăng lợi nhuận và khiến khách hàng tin rằng sữa non từ bò có lợi ích đối với sức khỏe của trẻ nhỏ.
 
Sữa bò non là sữa được tạo ra bởi những con bò mẹ khỏe mạnh vừa sinh con trong 7 ngày đầu tiên.
 
Theo những người trong ngành công nghiệp sữa, Trung Quốc là nước tiêu thụ sữa bò non nhiều nhất thế giới, mặc dù những lợi ích sức khỏe từ loại sữa này hoàn toàn chưa được xác định.
 
Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ tháng 9. Những sản phẩm sản xuất trong nước hay nhập khẩu vẫn sẽ được bán trước thời điểm này.

Theo Dân trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích