Tiền Giang: Phát hiện "rắn" bốn chân

Thứ năm, 10/05/2012, 09:58
Ông Vĩnh Thanh ở ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vừa bắt được một con rắn dài khoảng 30cm nhưng có bốn chân.

>>Quảng Ngãi: Người dân cúng ma trừ “bệnh lạ”
>>1 thanh niên chết não hiến tạng cứu người

Ông Thanh kể: “Chiều 8/5, trong lúc làm cỏ trong vườn tôi thấy con rắn nhỏ giống kỳ nhông nhưng nhìn kỹ thì không phải nên tìm cách bắt để tìm hiểu thêm”.
 

Rắn có bốn chân rõ rệt
 

Con vật có đầu hình tam giác và thân có sọc xanh giống như rắn lục, đặc biệt đuôi rất dài, có bốn chân. Theo nhà nghiên cứu sinh vật Ngô Văn Trí, đây là con liu điu hay thằn lằn cỏ, thuộc tốp những sinh vật kỳ quái ở VN.

Bác sĩ Trần Văn Hoàng - Giám đốc Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9 (trại rắn Đồng Tâm) - cho biết, "Đây không phải là rắn mà là loài thuộc nhóm bò sát tương tự kỳ nhông, cắc ké, liu điu, có nơi gọi là thằn lằn. Loài này sống ở vùng đồng bằng, không độc, chạy nhanh, chân không bám".

Theo Tuổi trẻ

Các tin cũ hơn