Kho báu trên xác tàu đắm 200 năm

Thứ bảy, 19/05/2012, 14:19
Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện một xác tàu đắm cách đây 200 năm tại vịnh Mexico. Bên trong xác tàu chứa đựng nhiều chai lọ thủy tinh, đĩa bằng gốm và súng hỏa mai được sử dụng từ thế kỷ 19.
Sử dụng robot dưới nước được điều khiển từ xa trên tàu Okeanos Explorer, các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) đã tìm thấy xác tàu đắm tại độ sâu khoảng 1.219m, nằm cách bờ biển vịnh Mexico khoảng 321km. Thân tàu bằng gỗ hầu như đã bị phân hủy, chỉ còn lớp vỏ tàu mạ đồng hơi ngả sang màu xanh.


Xác tàu đắm này có niên đại khoảng năm 1.800.

Nhà khảo cổ học hàng hải Jack Irion, làm việc tại Cục quản lý năng lượng đại dương Mỹ (BOEM) - đối tác tìm kiếm xác tàu của NOAA cho biết, “Dựa vào những đồ vật được tìm thấy trong và xung quanh xác tàu, cũng như lớp vỏ tàu mạ đồng cho thấy, con tàu này được chế tạo vào khoảng thời kỳ đầu tới giữa thế kỷ 19”. 

Rất nhiều hiện vật như đĩa, ly... được tìm thấy ở dưới đáy biển.

 
Từ trước đến nay, đội nghiên cứu trên đã phát hiện 4 xác tàu đắm dưới đáy đại dương nhưng họ cho rằng vụ đắm tàu bí ẩn mới được tìm thấy xác tàu này được cho là thú vị nhất, với những hiện vật hiếm như đĩa bằng gốm (được con người sử dụng vào khoảng năm 1.800 - 1.830) còn sót lại trên tàu.
 
Theo Livescience

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn