Ngoại trưởng Philippines giàu nhất nội các

Thứ tư, 16/05/2012, 15:55
Với tài sản hơn 15 triệu USD, Ngoại trưởng Albert del Rosario là người giàu nhất trong nội các Philippines, theo số liệu công khai trên báo Inquirer ngày 15.5.


>> Sắp giải mã hộp đen máy bay Sukhoi bị nạn
>> Người Mỹ thích đặt tên con là Jacob và Isabella 
>>  Ấn Độ: Đến thăm bộ tộc săn đầu người 

Phủ Tổng thống Philippines yêu cầu các quan chức cấp bộ trưởng phải công khai tài sản mỗi năm.

Con số mới nhất công bố hôm 15.5 cho hay Ngoại trưởng del Rosario có một số bất động sản trị giá 82,66 triệu peso, cùng tiền có trong ngân hàng và các tài khoản khác trị giá 575,17 triệu peso.

Vị ngoại trưởng 71 tuổi luôn có tiếng nói mạnh mẽ trong cộng đồng ASEAN về tranh chấp biển Đông được biết không có nợ nần ai về tiền bạc.


Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario không chỉ giàu có về tiền bạc mà còn đông con lắm cháu  - Ảnh do Thượng viện Philippines cung cấp


Vì vậy, tổng cộng tài sản mà ông có là 657,83 triệu peso, tương đương 15,41 triệu USD.

Xếp sau ông del Rosario và có trên 100 triệu peso lần lượt Bộ trưởng tài chính Cesar Purisima có 261 triệu peso (6,12 triệu USD); Bộ trưởng Du lịch Ramon Jimenez có 238 triệu peso (5,58 triệu USD); Bộ trưởng Giao thông Manuel Roxas II có 183 triệu peso (4,29 triệu USD); Bộ trưởng Thương mại Gregory Domingo có 153 triệu peso (3,58 triệu USD); và Bộ trưởng Năng lượng Jose Rene Almendras có 117 triệu peso (2,74 triệu USD).

Nghèo nhất trong số 32 người gồm 19 bộ trưởng có nắm các bộ hành pháp và 13 vị trí khác ngang cấp bộ trưởng, kể cả Thủ hiến thủ đô Manila, là Bộ trưởng Giáo dục Armin Luistro.

Người nắm vận mệnh giáo dục của quốc gia hơn 90 triệu người này được biết không có bất động sản, mà chỉ có 135.250 peso trong tài khoản tiết kiệm và 603.756 peso trong tài khoản chi tiêu hằng ngày.

Tổng số tiền 739.006 peso (chưa đầy 20.000 USD) hoàn toàn là số dư khả dụng, bởi ông Luistro không nợ nần ai hết.

Trong khi đó, cũng phụ trách công tác giáo dục, nhưng ở bậc sau đại học, bà Patricia Licuanan có tới 48,91 triệu peso (1,15 triệu USD).

Nói vậy không có nghĩa là công việc của bà Licuanan đem lại thu nhập béo bở hơn công việc ông Luistro!

Tài sản của một người hoàn toàn có thể được tạo ra trước khi người đó đảm nhận một vị trí cao cấp trong bộ máy hành chính.

Và trường hợp của Tổng thống Benigno Aquino III là điển hình.

Vị tổng thống 52 tuổi hiện còn độc thân được thừa hưởng nhiều tài sản từ cha mẹ rất giàu có của ông, cố Thượng nghị sĩ Benigno Aquino, Jr. và cố Tổng thống Corazon Aquino.

Không hiểu vì lý do gì mà tài sản của Tổng thống Aquino và Phó Tổng thống Jejomar Binay không được Inquirer liệt kê trong bài báo .

Theo một tiết lộ của chính ông Aquino, vào thời điểm tháng 4.2011, tổng tài sản mà ông có trị giá 55 triệu peso.

Nếu ở thời điểm hiện tại, ông Aquino giàu ngang ngửa với bộ trưởng Khoa học và công nghệ Mario Montejo, người có 55,58 triệu peso (gần 1,3 triệu USD).

Còn Phó Tổng thống Jejomar Binay cho biết hồi năm 2011 rằng ông giàu hơn ông Aquino một chút, với giá trị tài sản 58,1 triệu peso.

Dưới đây là bảng thống kê mới nhất tài sản của 32 bộ trưởng và các vị trí ngang cấp bộ trưởng của Philippines theo số liệu của báo Inquirer. Các con số được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:

 

Tên

Chức danh

Trị giá tài sản

triệu peso

triệu USD

Albert del Rosario

BT Ngoại giao

657,83

15,41

Cesar Purisima

BT Tài chính

261,00

6,12

Ramon Jimenez

BT Du lịch

238,00

5,58

Manuel Roxas II

BT Giao thông

183,00

4,29

Gregory Domingo

BT Thương mại

153,00

3,58

Jose Rene Almendras

BT Năng lượng

117,00

2,74

Rogelio Singson

BT Công chánh

84,15

1,97

Enrique Ona

BT Y tế

80,79

1,89

Mario Montejo

BT Khoa học & Công nghệ

55,58

1,30

Proceso Alcala

BT Nông nghiệp

40,94

0,96

Florencio Abad

BT Ngân khố và Quản trị

29,66

0,69

Ramon Paje

BT Môi trường và Tài nguyên

29,30

0,69

Voltaire Gazmin

BT Quốc phòng

23,51

0,55

Virgilio delos Reyes

BT Cải cách ruộng đất

14,26

0,34

Jesse Robredo

BT Nội vụ & Chính quyền địa phương

9,07

0,21

Leila de Lima

BT Tư pháp

3,62

0,09

Corazon Soliman

BT Phúc lợi xã hội và Phát triển

3,00

0,07

Rosalinda Baldoz

BT Lao động

0,92

0,02

Armin Luistro

BT Giáo dục

0,74

0,02

Patricia Licuanan

Chủ tịch UB GD trên Đại học

48,91

1,15

Eduardo De Mesa

Trưởng cố vấn pháp lý của Tổng thống

34,79

0,82

Joel Rocamora

Chủ tịch Ủy ban giảm nghèo quốc gia

25,38

0,59

Francis Tolentino

Thủ hiến Manila

22,54

0,53

Teresita Deles

Cố vấn hòa bình của TT

21,83

0,51

Paquito Ochoa Jr.

Bộ trưởng phụ trách phủ TT

17,08

0,40

Julia Abad

Chánh văn phòng TT

16,80

0,39

Cesar Garcia

Cố vấn an ninh quốc gia

15,60

0,37

Herminio Coloma

Trưởng phòng truyền thông phủ TT

14,74

0,35

Edwin Lacierda

Phát ngôn viên phủ TT

13,76

0,32

Manuel Mamba

Trưởng phòng kết nối lập pháp phủ TT

13,15

0,31

Ramon Carandang

Vụ trưởng phát triển truyền thông phủ TT

7,55

0,18

Ronald Llamas

Cố vấn chính trị của TT

5,02

0,12


Theo thanhnien

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn