Thai lưu vì nhân xơ tử cung?

Thứ tư, 10/08/2011, 00:00
Khi có thai được 5 tuần em đi siêu âm phát hiện có nhân xơ 15mm, bị động thai phải nghỉ dưỡng. Sau 10 ngày BS cho uống thuốc, khi đi siêu âm lại thì bị thai lưu phải bỏ thai, nhân xơ tử cung 22mm. Vậy có phải vì nhân xơ mà em không giữ được thai?

Hỏi: Xin chào các bác sĩ. Em 34 tuổi, là GV. Em có một cháu gái 9 tuổi rồi ạ. Khi có thai được 5 tuần em đi siêu âm phát hiện có nhân xơ 15mm, bị động thai phải nghỉ dưỡng. Nhưng sau 10 ngày BS cho uống thuốc, khi đi siêu âm lại thì bị thai lưu phải bỏ thai, nhân xơ tử cung 22mm. Vậy có phải vì nhân xơ mà em không giữ được thai? Em mới làm thủ thuật 02/7/2011 để bỏ thai. Hiện tại vẫn còn ra máu ạ. Vậy sau bao lâu em có thể đi khám và điều trị nhân xơ để có thể sinh bé thứ hai? Việc điều trị như thế nào, trong bao lâu ạ? Em mong đợi hồi âm của bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.

Diệp Lê (lediepan@yahoo.com.vn)

Trả lời: Tùy theo nhân xơ nằm ở vị trí nào. Nếu nhân xơ ở lớp niêm mạc thì khó có thai còn ở lớp cơ thì có thai bình thường. Bạn nên đi khám lại để kiểm tra có bị viêm nhiễm gì không và xem là phải mổ hay bóc tách nhân xơ (việc này cần theo chỉ định của bác sĩ khám lại cho bạn).

---

Hỏi: Tôi vừa biết mình mang thai nhưng thời gian qua chồng tôi bị thuỷ đậu, xin hỏi bác sỹ bệnh của chồng tôi có ảnh hưởng đến sự hình thành thai nhi không?

VuThiHanh (tanganhmotnuatinhyeu@yahoo.com.vn)

Trả lời: Nếu như không lây sang bạn, bạn không phát bệnh gì thì không ảnh hưởng.

---

Hỏi: Em có thai được 17 tuần bị nghén dữ dội hầu như là 13 tuần nghén rồi, hôm nay có đỡ hơn một chút, nhưng em không cảm thấy thèm ăn gì cả, liệu thai nhi có sao không? Và em cũng chẳng uống sữa dành cho người có thai được, vì mỗi khi ngửi thấy mùi sữa là em nôn tất cả những gì có trong người ra. Liệu em không uống sữa thai nhi có khỏe không? Và hôm trước em bị bệnh thận ứ nước độ 2 bác sĩ kê toa thuốc uống không biết có ảnh hưởng tới thai nhi không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, em cảm ơn.

Nguyen Thi Mong Thuong (monganh@ymail.com)

Trả lời: Hiện tượng nghén là bình thường đối với phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu. Nếu bạn bị nghén có thể chia nhỏ bữa ăn hoặc tăng cường đồ ăn vặt có lợi cho phụ nữ mang thai, ăn ít một và không được ăn cố. Bạn bị thận ứ nước cần đi khám nội khoa thường xuyên để tránh trường hợp nhiễm độc thai nghén. Nếu không uống được sữa bầu bạn có thể bổ sung bằng sữa tươi phù hợp khẩu vị và hoa quả, thực phẩm để tăng dưỡng chất.

Theo Giadinh.net

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích