Những thói quen có hại cho răng

Thứ tư, 29/06/2011, 00:00
Việc giữ vệ sinh và chăm sóc răng miệng đúng cách giữ một vai trò quan trọng. Để có một hàm răng trắng bóng, không sâu răng bạn cần loại bỏ những thói quen không tốt có hại cho răng miệng.

Ăn vặt không có lợi cho răng của bạn.

Ăn vặt không có lợi cho răng của bạn.

Ăn vặt là thói quen của rất nhiều người, nhất là chị em văn phòng. Ăn vặt quá nhiều sẽ làm quá trình phá hủy men răng diễn ra nhanh hơn.

Ăn đồ quá nóng, quá lạnh, dùng răng cắn mạnh vào vật cứng, ăn thức ăn quá dai là những thói quen nên tránh, vì nó sẽ tác động trực tiếp đến lớp men răng, xuyên qua lớp men răng ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong răng như tủy răng và chân răng, có thể làm sứt tủy, ê răng, hỏng lớp men răng và tủy răng.

Thói quen xỉa răng quá nhiều và quá lâu bằng tăm sẽ làm rộng các kẽ răng, làm thức ăn dễ bị mắc lại sau ăn và gây tổn thương lợi. Bạn nên dùng chỉ nha khoa làm sạch những kẽ răng bên trong và đánh răng sau khi ăn để loại bỏ mảng bám gây phá hủy men răng. Khi đánh răng xong nên xúc miệng bằng nước súc miệng để làm sạch mọi ngóc ngách trong miệng.

Không nên dùng bàn chải cứng và quá cũ dễ gây tổn thương cho răng và miệng, nên thay bàn chải 3 tháng 1 lần.

Cần khám răng định kỳ và lấy cao răng 6 tháng 1 lần. Khi bị sâu răng nên đến nha sĩ trám hoặc nhổ răng nếu cần thiết, điều này giúp bảo vệ hàm răng và chống lại nguy cơ răng bị lung lay, rụng răng.

Theo Laodong.com

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn