Lợi dụng trời mưa, neo giá thực phẩm đắt đỏ

Chủ nhật, 09/09/2012, 14:02
Sau nhiều ngày tăng giá, hiện tại các chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội, rau xanh bắt đầu có xu hướng giảm giá do nguồn cung hàng hóa dồi dào trở lại.
Tuy nhiên, tại các chợ lẻ, chợ cóc, giá rau xanh vẫn cao do tiểu thương cố neo giá để kiếm lãi.

Khảo sát tại các chợ đầu mối Dịch Vọng (Cầu Giấy), Phùng Khoang (Từ Liêm) sáng sớm ngày 6/9 cho thấy giá các loại rau củ đang có xu hướng hạ nhiệt so với vài ngày trước. Tại chợ đầu mối Phùng Khoang, rau muống giá 2.500 đồng/mớ giảm 5.000 đồng/mớ, rau ngót, rau dền, mùng tơi giá 2.000 đồng/mớ giảm 1.000 đồng/mớ.

Bắp cải giá 8.000 đồng/kg giảm 2.000 đồng/kg, rau cải 8.000 – 12.000 đồng/kg giảm 5.000 – 6.000 đồng/kg, mướp giảm một nửa xuống còn 7.000 đồng/kg, đậu cove giá 14.000 đồng/kg giảm 4.000 đồng/kg, khoai tây giá 8.000 đồng/kg giảm 2.000 đồng/kg…

Các loại thực phẩm khác như thịt lợn, gà, bò, thủy hải sản giá vẫn tương đối ổn định, không có thay đổi nhiều.

 

Giải thích về vấn đề này, chị Nguyễn Thùy Chung tiểu thương bán rau tại chợ Dịch Vọng, cho biết ngày trước rau xanh tăng giá mạnh là do mưa lớn kéo dài diện tích rau ngập úng lớn dẫn đến khan hiếm. Nay nguồn rau cung cấp cho chợ hiện khá dồi dào, rau không còn khan hàng tăng giá như trước.

Theo đó, các loại rau quả nhập từ vùng chuyên trồng rau cung cấp cho thành phố như Vân Hội (Đông Anh), Hoài Đức… giá có giảm mạnh nên về chợ các mặt hàng này cũng giảm theo tương ứng, đặc biệt là với các loại rau cải.

Trong khi đó, khảo sát tại các chợ dân sinh, chợ cóc rau xanh giá vẫn đang neo ở mức cao chứ không chịu giảm như các chợ đầu mối. Hiện, tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) rau muống vẫn giữ ở mức giá 6.000 – 7.000 đồng/mớ đồng tùy loại, bắp cải 17.000 đồng/kg.

Rau cải 5.000 đồng/mớ, theo cân 25.000 – 28.000 đồng/kg tùy loại, rau mùng tơi, rau dền giá 4.000 đồng/mớ, dưa chuột giá 20.000 đồng/kg, mướp 6.000 đồng/quả tương đương 24.000 đồng/kg, khoai tây giá 18.000 đồng/kg loại thường, loại ngon, to giá 25.000 đồng/kg…

Thắc mắc tại sao giá rau củ không giảm theo chợ đầu mối khi nguồn cùng đã dần ổn định trở lại, hầu hết các tiểu thương từ chợ dân sinh cho đến chợ cóc trên địa bàn quận Cầu Giấy giải thích giá khó giảm bởi chịu tác động từ giá xăng, giá vận chuyển tăng thế nên rau củ tại chợ đầu mối có giảm “chút ít” thì chợ dân sinh cũng khó giảm được theo.

Tuy nhiên, giới tiểu thương tại các chợ đầu mối lại cho rằng xăng dầu tăng không tác động nhiều lắm tới chi phí vận chuyển hàng hóa từ chợ đầu mối tới chợ bán lẻ bởi vừa rồi, giá xăng chỉ tăng lên chưa đầy 700 đồng/lít. Tính toán chi lý mỗi đợt đi lấy hàng từ chợ đầu mối về chợ lẻ, tiểu thương chỉ mất thêm vài ba nghìn đồng cho chi phí cước vận chuyển vì đội lên theo giá xăng nữa là cùng.

Anh Bảo, một tiểu thương chuyên buôn bán rau tại chợ đầu mối Phùng Khoang nhận định các tiểu thương tại chợ lẻ đang cố vịn cớ vào giá xăng dầu tăng để không phải giảm giá hàng hóa nhằm thu lời lớn.

“Chứ như chúng tôi phải đi vài chục cây số để nhập hàng từ khắp các vùng trồng rau, chi phí vận chuyển tăng theo giá xăng cũng tương đối còn có thể giảm giá được huống hồ tiểu thương chợ lẻ chỉ đi có mấy cây số, mất thêm vài nghìn đồng. Thậm chí, có người nhập hàng từ chợ đầu mối về nơi bán cách nhau chưa đầy cây số nhưng vẫn lấy cớ giá xăng tăng, rồi ảnh hưởng đến chi phí vẫn chuyển nên cần giữ giá”, anh Bảo bày tỏ.

Theo VNN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích