Cứu sinh viên bị đứt động mạch cổ, máu phun thành vòi

Chủ nhật, 09/09/2012, 11:09
10h40 ngày 7/9, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Lê Thế Phong (22 tuổi, quê Quảng Trị, sinh viên trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng) bị đa chấn thương, toác da vùng cổ, máu chảy thành vòi.
Các bác sĩ lập tức chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương đứt động mạch cảnh bên trái nên đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật.
 
Hiện tại, Phong đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang hôn mê sâu.

Sau 1 giờ đồng hồ xử lý vết thương cực kỳ phức tạp ở vùng cổ, bệnh nhân đã được nối lại động mạch cảnh bằng một động mạch nhân tạo.
 
Ngoài ra, bệnh nhân còn bị chấn thương sọ não và gãy xương bàn tay trái.
 
Người nhà cho biết Phong bị tai nạn giao thông dẫn đến bị thương.
 
Theo Kiến Thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích