Án chung thân cho cựu cán bộ tư pháp nhận 4,1 tỷ đồng

Thứ năm, 06/12/2012, 16:46
Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cựu cán bộ Sở Tư pháp TP Cần Thơ nhận hối lộ tiền tỷ bị cấp phúc thẩm tuyên y án tù chung thân.
 

Phạm Thanh Dũng, nguyên Phó trưởng
Phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp TP. Cần Thơ.

TAND Tối cao tại TP.HCM vừa bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với ông Phạm Thanh Dũng (cựu Phó phòng Hành chính – Tư pháp Sở Tư pháp TP Cần Thơ) về tội “nhận hối lộ” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ”.
 
Đối với 8 bị cáo từng bị TAND TP Cần Thơ phạt tù từ 10-20 năm về tội “đưa hối lộ”, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo thay đổi tội danh sang “làm môi giới hối lộ”. 

Theo HĐXX, nguồn tiền của nhóm này đưa cho Dũng không phải của các bị cáo mà của những người có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài. Vì vậy, cấp sơ thẩm buộc tội “đưa hối lộ” là không phù hợp.
 
Trong 8 bị cáo được chuyển đổi tội danh, chỉ có duy nhất Trần Ngọc Trung lĩnh 20 năm tù, bằng mức án mà TAND TP Cần Thơ phạt bị cáo 34 tuổi này cách nay 4 tháng. Bảy bị cáo còn lại được giảm từ 1-5 năm tù so với án sơ thẩm là Nguyễn Hoàng Minh (19 năm) Nguyễn Thị Kim Hoàng (15 năm), Trần Thị Thanh Hường (12 năm), A Hữu Thọ (12 năm), Chế Thị Bích Trang (11 năm), Bùi Hữu Tố (8 năm) và Trần Huệ Cơ (9 năm).
 
Vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Sở Tư pháp TP Cần Thơ bị phát hiện vào chiều ngày 11/11/2010, khi Phạm Thanh Dũng bị bắt quả tang nhận hối lộ 900 USD của Trần Ngọc Trung tại quán cà phê Hoàng Gia ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Dũng, cơ quan điều tra thu giữ trên 12.000 USD, 161 triệu đồng, nhiều tài liệu liên quan đến việc nhận hối lộ trong tủ và hộc bàn làm việc. Khám xét tiếp tại nhà riêng, công an thu giữ 104 chỉ vàng SJC, gần 100 chỉ vàng nữ trang, hai sổ tiết kiệm trị giá 46 lượng vàng, một khẩu súng K59 cùng 7 viên đạn.
 
Làm việc với nhà chức trách, Trung khai nhận đã tiếp cận làm quen với Dũng từ tháng 6/2009, sau đó đặt vấn đề nhờ Dũng giải quyết đạt và nhanh chóng các hồ sơ xin ghi chú và đăng ký kết hôn với người nước ngoài, bù lại Trung chi cho Dũng tiền trên từng hồ sơ.
 
Căn cứ vào từng hồ sơ cụ thể, Dũng đưa ra mức giá 250-300 USD cho hồ sơ ghi chú và 350-400 USD cho hồ sơ đăng ký kết hôn. Trường hợp một bên đương sự đã ly hôn, bị dị tật hoặc chênh lệch từ 24 tuổi trở lên thì mỗi hồ sơ ghi chú Dũng thu thêm 100-800 USD.
 
Theo cơ quan tố tụng, từ hồ sơ vụ án có đủ căn cứ kết luận từ tháng 5/2009 đến tháng 11/2010 Dũng nhận hối lộ trên 4,1 tỉ đồng.

 
Theo VTCnews

Các tin cũ hơn