Giám đốc bảo tàng nhận hối lộ 40 triệu đồng

Thứ sáu, 07/12/2012, 10:36
Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa có quyết định cách chức Bí thư Chi bộ đối với ông Nguyễn Thế Phương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai, Kon Tum.

>> Bắt quả tang cán bộ giám sát công trình nhận hối lộ 155 triệu đồng
>> Khởi tố 3 đối tượng nguyên cán bộ QLTT về tội nhận hối lộ
>> Điều tra lại tội nhận hối lộ của cựu chánh văn phòng tỉnh
>> Tình trạng hối lộ CSGT sẽ ngày càng nan giải

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Gia Lai, Kon tum 

Quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Thế Phương đã có các sai phạm như giả mạo chữ ký trên chứng từ kế toán, vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 20 của Luật Kế toán.

Chỉ đạo nhân viên kế toán làm sai nguyên tắc quản lý tài chính, kế toán từ chối thực hiện, do đó ông Phương đã đe doạ và trù dập nhân viên này bằng cách ký quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc, đã vi phạm Nghị định số 27 ngày 6-4-2012 của Chính phủ.

Đồng thời, ông Phương còn đòi hối lộ và nhận hối lộ so tiền 40 triệu đồng từ người nhà của một nhân viên trong cơ quan.


Theo TienPhong

Các tin cũ hơn