Ghép thận cho bệnh nhi từ người không huyết thống

Thứ ba, 18/12/2012, 10:52
Ngày 17/12, lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện và hoàn tất trong 3 giờ ca ghép thận không đồng huyết thống từ người cho sống cho một bệnh nhi. 

ghép thận

Các bác sỹ bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện ca ghép thận. (Nguồn: báo Thanh Niên/Bệnh viện Nhi Đồng 2) 

Đây cũng là trường hợp ghép thận lần thứ 10 cho trẻ em được thực hiện tại bệnh viện này.
 
Bệnh nhi tên Nguyễn Xuân Khánh, 9 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng, bị thiểu sản thận bẩm sinh 2 bên.

Cuối năm 2011, cháu đã được chẩn đoán suy thận mãn giai đoạn cuối, sau đó được điều trị bằng cách thẩm phân phúc mạc cho đến ngày ghép.
 
Trước đó, cha mẹ của bệnh nhi đã không thể cho con thận vì bất đồng nhóm máu. Qua quá trình kiểm tra, sàng lọc và nhận được sự giúp đỡ của những người có lòng hảo tâm, một nữ tu (xin được giấu tên) đã hiến thận cho em. 
 
Hiện nay, tình trạng sức khỏe của người cho và người nhận thận đang được chăm sóc và theo dõi.

 

Theo TTXVN

Các tin cũ hơn