"Bác sỹ hoa súng" - Hoàng Nhuận Cầm bị truy sát bằng súng?

Thứ bảy, 05/01/2013, 17:50
Người được công chúng biết đến với biệt danh “bác sĩ hoa súng” - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm vừa bị người lạ bắn súng uy hiếp khi đang ngồi ăn trưa cùng bạn tại một nhà hàng ở ven Hồ Tây.
Bác sỹ hoa súng, Hoàng Nhuận Cầm

Vết đạn xuyên thủng qua tấm kính nhà hàng

Khi ông Cầm cùng nhóm bạn đang chuẩn bị đứng dậy ra về thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ chát chúa kèm theo đó là tiếng kính vỡ và mảnh kính bắn lên trần nhà.

Không chỉ nhóm của ông Cầm mà tất cả những người quanh khu vực đều hoảng sợ, sau khi định thần lại, quan sát tại cửa kính ông Cầm thấy có một vết thủng kèm theo rạn vỡ giống như đạn xuyên qua.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 2/1, khi ông Hoàng Nhuận Cầm (sinh năm 1952) người vẫn được công chúng biết đến với nghệ danh “bác sĩ hoa súng” cùng 3 người bạn khác là Vũ Hồng Sơn (sinh năm 1955), Nguyễn Đức Việt (sinh năm 1961) và Vũ Quốc Tuấn (sinh năm 1962) vừa ăn trưa xong tại nhà hàng Long Vũ nằm đường ven Hồ Tây.

Bác sỹ hoa súng, Hoàng Nhuận Cầm

"Bác sĩ hoa súng" cùng những người có mặt trong nhà hàng đã làm đơn lên cơ quan điều tra để làm sáng tỏ sự việc

Vào thời điểm xảy ra tiếng nổ, trong quán chỉ có duy nhất ông Cầm và 3 người bạn.

“Xét theo vị trí đạn bắn rõ ràng nhằm thẳng vào chỗ tôi đang ngồi, hiện không chỉ tôi mà những người bạn còn lại đều rất hoang mang lo sợ”, ông Cầm nói.

Sự việc ngay sau đó đã được trình báo lên phía cơ quan công an, qua khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách đã kết luận vết thủng ở kính là do đạn bắn.

Theo Giadinh/Zing/Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích