Bão số 1 gây mưa cho Nam bộ, Bắc bộ rét hại

Thứ bảy, 05/01/2013, 10:53
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hồi 4 giờ ngày 5/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Huyền Trân. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.  

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam và có khả năng di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Đến 22 giờ ngày 6/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,3 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Dự kiến đường đi của bão
Dự kiến đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh nên khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Bão số 1 hình thành và di chuyển nhanh về phía quần đảo Trường Sa và vùng biển Nam bộ nước ta gây nên lượng mưa và diện mưa trên khu vực Nam bộ sẽ tăng dần ngày cuối tuần. Trong khi đó các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có rét đậm với nền nhiệt tăng chậm.

Dự báo của bão số 1 sẽ đi qua khu vực quần đảo Trường Sa gây ra mưa to và gió mạnh trong ngày 6/1, sau đó hướng xuống phía Tây Tây Nam và ít có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam bộ.

Song những khối mây dày đặc ở phía Bắc của bão số 1 có khả năng gây mưa trên diện rộng cho các tỉnh Nam bộ nhưng lượng mưa không quá lớn, do vị trí của bão nằm cách cực nam của nước ta khoảng 100 - 300 km.

Không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh Miền Bắc gây ra mưa rét cho nhiều nơi ở Thủ đô Hà Nội và Bắc bộ. Trên nền nhiệt độ thấp sẵn có, không khí lạnh tăng suy yếu chậm làm cho độ rét có giảm bớt đôi chút nhưng rét đậm, rét hại vẫn xuất hiện nhiều nơi, dự báo nền nhiệt độ thấp nhất khu vực phía đông Bắc bộ sẽ tiếp tục giữ trong khoảng 9 - 12 độ C, vùng núi rét hại với nền nhiệt 5 - 8 độ C.

Đối với các tỉnh phía tây Bắc bộ nền nhiệt phổ biến 8 - 10 độ C, vùng núi 3 - 5 độ C. Dự báo đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài đến hết tuần.

Các tỉnh Bắc Trung bộ, một vài nơi thuộc Trung và Nam Trung bộ do ảnh hưởng của khối khí lạnh, trời âm u kéo dài và có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn; sáng sớm có thể kèm sương mù, nền nhiệt độ sẽ giảm thấp và trời chuyển rét.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 5/1 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 19 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ, phía nam có nơi 19 - 21 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía nam 23 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía nam 27 - 29 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Theo Baotintuc

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn