Mất 21.000 USD vì bị …“thôi miên”?

Thứ bảy, 05/01/2013, 10:59
Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa tiếp nhận đơn thư của bà Trương Thị Liên Hạnh (41 tuổi, tên gọi khác Ty, trú tại số 333 đường Điện Biên Phủ) trình báo về việc mất 21 ngàn USD.  

Mất 21.000 USD vì bị thôi miên

 Nạn nhân đang kể lại câu chuyện

Theo đơn trình báo của bà Hạnh, khoảng gần 10 giờ sáng ngày 3/1, khi Hạnh đang bán bún chả cá có hai con ở nhà. Lúc này, có 5 người khách ăn xong đi ra thì một người phụ nữ tới, mặt bịt khẩu trang.

Sau khi bắt chuyện, người phụ nữ nói giọng Bắc này đập lên tay Hạnh và bảo bán cho một tô bún. Khi người phụ nữ nọ ăn một hai muỗng thì Hạnh rơi vào trạng thái mơ màng không kiểm soát được hành vi của mình.

Sự việc được chị Hạnh thuật lại ly kỳ nhưng điều lạ là, Hạnh không mất toàn bộ số tiền trong két mà vẫn còn hơn 30 ngàn đô.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian gần đây cũng có rất nhiều câu chuyện mất tiền, vàng được người dân kể lại tương tự. Cơ quan CA đang tiếp tục vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc nêu trên.


Theo PLVN

Các tin cũ hơn