Tránh cửa ô tô mở đột ngột, một phụ nữ tử vong

Thứ ba, 08/01/2013, 05:32
Thấy chiếc ô tô bung cửa đột ngột, anh Tuấn vội đánh tay lái tránh né thì loạng choạng rồi ngã nhào. Người vợ ngồi sau cũng ngã theo và bị đập đầu xuống đường tử vong ngay tại chỗ.

mở cửa đột ngột

 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ thiệt mạng

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 7/1 trên đường Âu Cơ đoạn qua phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Trần Quốc Tuấn (40 tuổi) điều khiển xe tay ga chở theo vợ là chị Trần Thị Thanh Huyền (36 tuổi, cùng quêNam Định) lưu thông hướng từ quận 11 về quận Tân Bình.

Khi di chuyển đến trước số 887 Âu Cơ, do tránh cánh cửa xe mở đột ngột nên chiếc xe của vợ chồng anh Tuấn loạng choạng đổ xuống đường. Chị Huyền không may bị đập đầu xuống đường dẫn đến tử vong tại chỗ. Riêng anh Tuấn may mắn thoát nạn nhưng tinh thần hoảng loạn.

Theo người nhà nạn nhân, anh Tuấn và chị Huyền từ quê vào Sài Gòn lập nghiệp và đã có 2 con nhỏ. Trưa cùng ngày hai vợ chồng chở nhau đi lấy hàng về bán tết thì gặp tai nạn thương tâm.

mở cửa đột ngột

 Chiếc xe ô tô mở bung cánh cửa ghi liên quan đến vụ tai nạn

 
Lực lượng CSGT công an quận Tân Phú đã có mặt xử lí hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, trước thời điểm vụ tai nạn xảy ra chiếc xe chở hàng mang BKS: 51D – 005.62 do Lộc Văn Quang (24 tuổi, quê Thái Nguyên) làm tài xế đang đậu bên lề đường để bốc dỡ hàng xuống. Do thiếu quan sát nên khi chiếc xe mở cửa đã gây ra sự cố giao thông trên.

Đến 16h chiều cùng ngày hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn