Phát hiện thi thể thứ hai vụ chìm tàu

Thứ hai, 07/01/2013, 16:07
Sáng nay (7/1), thông tin từ UBND xã Quảng Lộc huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã phát hiện thêm 1 thi thể trong vụ chìm tàu cá QB 93714 TS có 14 ngư dân ở thôn Cồn Sẻ bị nạn.

Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc, ông Nguyễn Anh Thêm đã xác nhận, nạn nhân là Hoàng Dũng (trú thôn Cồn Sẻ) được tìm thấy vào ngày 06/1 khi trôi dạt vào bờ biển thôn 6, Xã Triệu Vân, huyện Triệu Hải (Quảng Trị).

Ngay sau đó, người thân đã vào nhận dạng và đưa thi thể về mai táng. "Gia đình đã tổ chức an táng nạn nhân vào đêm qua (06/1)" - ông Thêm cho biết.

thi thể được vớt trong vụ chìm tàu
Đưa thi thể Mai Khương Duy vào bờ ngày 31/12 

Trước đó, ngày 31/12 thi thể của thuyền viên Mai Khương Duy (25 tuổi, trú thôn Cồn Sẻ) là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy.

Như vậy, đến thời điểm này, tàu cá có 14 ngư dân thôn Cồn Sẻ bị nạn mới chỉ tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Cũng trong sáng 7/1, Hải Đội trưởng Hải Đội 2 Biên Phòng Quảng Bình, Trung tá Trần Đình Cường cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các lực lượng phối hợp triển khai. 

Trong đó, Biên phòng Quảng Bình điều 2 tàu, Cảnh sát biển 1 tàu, 1 tàu SAR 411 cứu nạn hàng hải của Khu vực 1, Cảng vụ 1 tàu, Kiểm ngư 1 tàu và một số tàu cá của ngư dân.
 
Theo VNN

Các tin cũ hơn