Vụ một nhà báo bị cố sát: Nạn nhân đề nghị tổ chức đối chất

Thứ ba, 08/01/2013, 09:36
Ngày 7-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích và phục hồi điều tra bị can Nguyễn Hữu Lợi.  
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Lợi đã cố sát ông Nguyễn Đức Thành, thư ký tòa soạn kiêm phó trưởng đại diện phía Nam tạp chí Doanh Nghiệp Và Trang Trại Việt Nam.

Theo Lợi khai nhận, Lợi là giám đốc Công ty TNHH Nguyên Lê (ngụ quận Tân Bình). Lợi quen biết với ông Thành do từng đi làm từ thiện với nhau.

Vào 20 giờ ngày 20/03/2012, Lợi tới nhà ông Thành ở quận Gò Vấp để nhờ ông chụp ảnh quảng cáo đăng báo về xưởng may của Lợi sắp khai trương tại Củ Chi. Ngoài ra, Lợi còn ý định đòi 150 triệu đồng mà ông Thành mượn trước đó.

Sau khi trao đổi công việc xong, Lợi đòi nợ thì ông Thành đập bàn đuổi Lợi về rồi bỏ vào nhà bếp. Lợi đi theo đòi nợ tiếp thì ông Thành nói không trả. Bức xúc, Lợi lao vào đánh ông Thành, thấy trên tay ông đang cầm con dao Thái Lan, Lợi đã giật lấy dao gí vào người ông nên ông nài nỉ.

Bất ngờ ông Thành cắn vào tay Lợi và xô Lợi ngã vào tủ lạnh gần đó. Bực tức, Lợi vớ lấy cây búa gần đó đập nhiều nhát vào đầu ông Thành rồi chạy ra ngoài đón xe ôm về nhà. Sau một thời gian trốn lệnh truy nã, ngày 4/1/2013, Lợi đã đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.

 Nguyễn Hữu Lợi

Nguyễn Hữu Lợi đang bị tạm giữ. Ảnh: TUYẾT KHUÊ

Chiều 7/1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Thành khẳng định mục đích của Lợi đến nhà ông nhằm cướp tài sản, ông không chết là ngoài ý muốn của Lợi. Ông Thành nói hoàn toàn không mượn tiền của Lợi. Theo ông Thành, tối hôm đó ông có ý kêu Lợi về sớm, Lợi xin đi vệ sinh.

Tại khu vực nhà bếp, Lợi rút cây búa trong túi xách của mình tấn công, đập vào đầu ông 14 nhát (tỉ lệ thương tật là 30%). Khi ông Thành kêu cứu, Lợi mở cửa bỏ chạy. Trước những lời khai sai lệch của Lợi, ông Thành đã đề nghị cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp tổ chức đối chất.

Theo Phapluattp

Các tin cũ hơn