Bến xe miền Đông: Mỗi ngày chỉ bán được khoảng 100 vé xe

Thứ năm, 17/01/2013, 10:06
Chiều tối 16/1, ông Thượng Thanh Hải Phó Giám đốc bến xe miền Đông cho biết: sau 5 ngày bán vé trước cho hành khách, bến xe chỉ bán được khoảng 500 vé cho 13 tuyến đi về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. 

Theo ông Hải, hành khách chuộng xe có thương hiệu hoặc họ mua vé trực tiếp từ các xe quen vì đi xe dạng này được chở về đến nơi họ cư ngụ. Vì vậy, xe bến thì nhiều nhưng người mua thì ít, còn vé xe thương hiệu thì khan hiếm, khó mua được.

Bến xe miền Đông
Thời điểm cận Tết nhưng lượng khách ở Bến xe miền Đông vẫn không đông (Ảnh minh họa - Nguồn: Benxekhach.com)

Ghi nhận của phóng viên, tại hai quầy 13, 14 bên trong khu vực bán vé, lượng khách đến mua vé rất thưa thớt. Thỉnh thoảng mới có vài người đến quầy hỏi thông tin, có người hỏi xong thì bỏ đi chứ không mua vé.

Bến xe miền Đông sẽ bán vé từ nay đến ngày 5/2/2013 (tức 25 tháng Chạp). Vé này được bán cho hành khách đi vào các ngày từ 23 đến 27 tháng Chạp trên các tuyến về miền Bắc, miền Trung. Thời gian bán vé từ 7h30 đến 17h mỗi ngày.

Từ ngày 21/1/2013 (mùng 10 tháng Chạp) đến ngày 5/2/2013 (ngày 25 tháng Chạp), bến sẽ bán vé cho hành khách đi lẻ và tập thể tại phòng bán vé bến xe miền Tây. Thời gian bán vé từ 7giờ 30 sáng đến 16h30 mỗi ngày, phục vụ hành khách đi vào các ngày 1/2/2013 đến ngày 8/2/2013 (tức  ngày 21 đến 28 tháng Chạp).

Theo SGGP

Các tin cũ hơn