Dân Mỹ ngày càng chuộng ‘e-book’

Thứ năm, 17/01/2013, 11:08
Thăm dò của tổ chức nghiên cứu Pew Internet cho thấy, người Mỹ hiện nay đọc sách điện tử e-book tăng từ 16% lên 23% so với năm trước, trong khi số phần trăm người đọc sách in trên giấy giảm từ 72% xuống còn 67%, theo Cnet.com.

 

 Một người sử dụng eBook reader app trên một máy tính bảng Apple iPad. (Hình: Robert Michael/AFP/Getty Images)

Qua cuộc thăm dò thực hiện trong hai tháng 10 và 11, số phần trăm làm chủ một tablet hay máy đọc sách nhảy vọt từ 18% lên 33%, so với năm trước.Một phần ba số người được phỏng vấn nói rằng họ sở hữu một dụng cụ để đọc sách điện tử, tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng họ thích máy tính bảng tablet hơn.

Tính đến 11/2012, 25% người được phỏng vấn tại Mỹ cho hay họ làm chủ một máy tính bảng, trong khi 19% sở hữu một dụng cụ dùng để đọc sách. Năm ngoái cả hai máy điện tử này đều ngang ngửa nhau với 10% số người sở hữu của mỗi loại. Cuộc thăm dò thực hiện hồi 5/2011 và 2010 cho thấy, máy đọc sách bấy giờ phổ thông hơn máy tính bảng.

Các thư viện nhận thấy số độc giả quan tâm đến e-book tăng từ 3% lên 5%, và số người biết thư viện hiện cho mượn sách e-book cũng tăng từ 24% lên 31%.

Ðược biết hầu hết người đọc e-book là giới ở đại học hoặc hậu đại học, những gia đình có lợi tức trên 75.000 USD và người trong hạng tuổi 30 đến 49. Nam nữ ngang nhau, và người sống ở đô thị đọc sách điện tử nhiều hơn ở các vùng khác.

Theo baomoi

Các tin cũ hơn